Được HLV đối thủ khen ngợi, Quang Hải vẫn chia sẻ: "Tôi chưa thực sự hài lòng"

Thùy Linh |

Tuy góp công lớn vào chiến thắng của Hà Nội FC nhưng Quang Hải vẫn khiêm tốn sau trận đấu.

Trả lời phỏng vấn của AFC, cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Thủ đô cho hay: "Về phía cá nhân trong trận đấu này, tôi đã cố gắng vào sân với tinh thần tốt nhất. Thật may mắn vì hôm nay tôi đã có những bàn thắng để đóng góp cho CLB của mình".

"Tôi nghĩ là mỗi trận đấu đều có cảm xúc khác nhau. Tôi vào sân với thái độ tập trung cao nhất. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo".

Hà Nội đã chơi đầy cống hiến, nhưng đáng tiếc là họ bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngon ăn" để cụ thể hóa thành bàn thắng. Đây cũng là điều Quang Hải thấy tiếc nuối.

"Mặc dù toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng dù sao vẫn bỏ lỡ những cơ hội thành bàn. Khi mà mình đã tạo được lợi thế sân nhà rồi thì đấy là lợi thế ở trận lượt về.

Trước đây, chúng tôi chỉ tập trung cho trận lượt đi. Sau trận đấu này, HLV cũng như các cầu thủ sẽ phải tìm hiểu rõ hơn về đối thủ".

Khi được hỏi thêm về màn trình diễn của bản thân, Quang Hải khiêm tốn đáp: "Tôi chưa thực sự hài lòng nhưng dù sao toàn đội đã chiến thắng với hết sức của mình".

Trở lại với phong độ cao sau quãng thời gian "chán bóng", hẳn QH19 sẽ giúp thầy Park yên tâm hơn rất nhiều trước đại chiến với Thái Lan.

Ngày 24/8, CLB HN sẽ di chuyển sang Turkmenistan để chuẩn bị cho lượt về với Altyn Asyr (27/8).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại