Được “chấp tuổi”, Thái Lan vẫn thảm bại đến bạc nhược trước thềm Asiad

Tiểu Mã |

Việc phải hứng 4 bàn thua khi đối đầu lứa U19 Hàn Quốc là một kết quả khó có thể chấp nhận với người Thái trong bối cảnh Asiad đã cận kề.

Tại giải giao hữu Alpine Cup nhằm chạy đà cho Asiad diễn ra ở Myanmar, Thái Lan tham dự với danh nghĩa là đội U23 nhưng nòng cốt chủ yếu là lứa U21.

Cách đây ít phút, đội bóng này đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng khi thảm bại 2-4 trước Hàn Quốc – đội bóng vốn dự giải bằng lứa U19 để chuẩn bị cho đấu trường U19 châu Á 2018.

Mặc dù được "chấp tuổi" nhưng Thái Lan thi đấu cực kỳ bạc nhược, đặc biệt là phong độ tệ hại ở hàng phòng ngự. Sau khi liên tiếp mắc sai lầm, Thái Lan đã 4 lần phải nhận bàn thua.

Trong khi hệ thống phòng ngự tỏ ra quá rời rạc và dễ dàng bị bẻ gãy thì hàng công của Thái Lan cũng chẳng thể quá sắc bén để có thể bù đắp những sai lầm của tuyến dưới. Dù chơi cố gắng nhưng các cầu thủ áo xanh chỉ có thể ghi được 2 bàn gỡ ở thời điểm mà những "đàn em" bên phía đối phương đã chẳng còn quá mặn mà lên tham gia tấn công.

Được “chấp tuổi”, Thái Lan vẫn thảm bại đến bạc nhược trước thềm Asiad - Ảnh 1.

U23 Thái Lan với nòng cốt là lứa U21 đang gây thất vọng ở giải giao hữu trước thềm Asiad.

Việc để thua toàn diện trước U19 Hàn Quốc là một kết quả đáng trách với lứa U21 của Thái Lan. Đây không phải là lần đầu tiên "Voi chiến" mắc sai lầm bởi ở lượt trận trước, dù đã tạo lợi thế dẫn 2 bàn chỉ sau 8 phút nhưng Thái Lan vẫn để thua ngược Bahrain với tỷ số 2-3.

Hiện sau 2 thất bại, Thái Lan vẫn đứng cuối cùng tại giải Alpine Cup với 0 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ đọ sức chủ nhà Myanmar với hy vọng "sửa sai" và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Worrawoot Srimaka "tổng duyệt" cho Asiad.

Được biết sau giải Alpine Cup, HLV Worrawoot Srimaka mới bổ sung thêm một nửa đội hình vào thành phần U21 Thái Lan để đem quân sang Indonesia dự Asiad. 

Song, nếu không kịp thời vá víu hàng thủ quá mong manh như 2 trận vừa qua, viễn cảnh người Thái Lan lại thảm bại ở đấu trường Asiad giống như kịch bản tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua đang dần hiển hiện trước mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại