Được CĐV cầu cứu, Kiatisuk sẽ trở lại giúp Thái Lan “đòi nợ” Việt Nam?

Tiểu Mã |

Người hâm mộ Thái Lan ngay lập tức cầu cứu Kiatisuk sau trận thua đau tuyển Việt Nam ở King’s Cup.

Chỉ ít giờ sau khi đội tuyển Thái Lan gục ngã trước Việt Nam ở trận mở màn giải King’s Cup, Kiatisuk lại trở thành một cái tên rất "hot" đối với người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Theo phần đông CĐV Thái Lan, bóng đá nước này đang rất cần Zico Thái và đây là thời điểm lý tưởng để nhà cầm quân sinh năm 1973 trở lại với vai trò là một HLV.

Diễn đàn bóng đá nổi tiếng Pantip ở Thái Lan vừa đưa ra chủ đề: "Ngay sau giải Merlion Cup, hãy trải thảm đỏ mời Kiatisuk trở lại dẫn dắt tuyển U23 Thái Lan". Theo quan điểm mà diễn đàn này đưa ra thì sẽ là phù hợp nhất nếu Kiatisuk thay thế HLV Gama ở đội tuyển U23 thay vì chèo lái ĐTQG.

"Chúng tôi muốn đề xuất lên LĐBĐ Thái Lan (FAT) về việc mời HLV Kiatisuk dẫn dắt U23 Thái Lan thay cho HLV Gama – người sắp rời khỏi đội tuyển để đến với CLB Muangthong.

Mặc dù khó khăn nhưng đây là điều cấp thiết với bóng đá Thái Lan vào lúc này. Bây giờ, có quá nhiều lý do để chúng ta phải khẩn cầu Kiatisuk trở lại.

Kiatisuk là bậc thầy trong việc khích lệ tinh thần thi đấu và kiểm soát cảm xúc của các cầu thủ trẻ. Sẽ là rất khó để chứng kiến một học trò của HLV Kitisuk để lại hình ảnh xấu xí giống như việc nổi cáu rồi tát vào mặt cầu thủ đối phương.

Được CĐV cầu cứu, Kiatisuk sẽ trở lại giúp Thái Lan “đòi nợ” Việt Nam? - Ảnh 1.

CĐV Thái Lan cho rằng đây là thời điểm phù hợp để Kiatisuk dẫn dắt U23 Thái Lan thay thế HLV Gama - người dự kiến sẽ chuyển sang Muangthong sau khi kết thúc giải Merlion Cup tại Singapore.

HLV Kiatisuk biết cách để siết chặt kỷ luật khi cầm quân. Đó cũng là điều rất cần thiết với bóng đá Thái Lan. Điều đặc biệt, triết lý của Kiatisuk luôn thiên về bóng đá tấn công – thứ mà chúng ta đang rất yếu kém.

Bây giờ, nếu chúng ta tìm kiếm một HLV nước ngoài để dẫn dắt đội U23 thay thế cho ông Gama, điều đó không khác gì một canh bạc mạo hiểm của FAT. Đó giống như một cuộc thử nghiệm mà chúng ta có thể mắc sai lầm và phải trả giá. Nhưng nếu người đó là Kiatisuk, các CĐV sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Trước mắt bóng đá Thái Lan đang là rất nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là vòng loại World Cup, tấm vé dự Olympic thông qua giải U23 châu Á 2020. Chắc chắn, chúng ta cũng không muốn để tuột mất danh hiệu vô địch SEA Games vào tay Việt Nam mà điều đó đang có khả năng rất cao.

Được CĐV cầu cứu, Kiatisuk sẽ trở lại giúp Thái Lan “đòi nợ” Việt Nam? - Ảnh 2.

Diễn đàn bóng đá ở Thái Lan cho rằng nếu không có Kiatisuk, khả năng cao U23 Thái Lan tiếp tục thất bại trước Việt Nam ở SEA Games vào cuối năm nay.

Thế nên, ngay sau khi đội U23 kết thúc chặng đường của mình ở Merlion Cup, FAT cần có cách để thuyết phục được Kiatisuk trở lại thay vì cố gắng tìm kiếm một HLV mới là người nước ngoài.

Bạn có nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam hay không? Mọi trái tim của họ đều sôi sục. Điều đó xuất phát từ niềm tin và lòng dũng cảm được truyền lửa từ HLV của họ. Chúng ta cũng cần một HLV như vậy".

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại