Được báo Hàn Quốc khen ngợi song Công Phượng vẫn bị chê bởi chính HLV của Incheon

Tiểu Mã |

Trái với sự khen ngợi từ báo chí Hàn Quốc thì có vẻ HLV Incheon vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng.

Ngày 16/3 khi Incheon United phải chạm trán CLB Sangju Sangmu ở vòng 3 K.League, Công Phượng đã được tung vào sân để thi đấu trong khoảng 25 phút cuối trận. Đây là sự cải thiện đáng kể với tiền đạo xứ Nghệ bởi cách đây ít ngày, anh chỉ được vào sân ở phút 90+6 và còn chưa thể chạm bóng thì trọng tài đã nổi còi hết giờ.

Được thi đấu nhiều hơn, Công Phượng đã để lại những dấu ấn nhất định trước Sangju Sangmu, đặc biệt là tình huống chuyền bóng đầy tinh tế cho đồng đội. Chỉ đáng tiếc là sau đường chuyền ấy, đồng đội của Công Phượng lại không thể ghi bàn gỡ cho Incheon.

Sau trận đấu, màn trình diễn trong khoảng 25 phút của Công Phượng đã nhận được lời khen ngợi từ truyền thông Hàn Quốc.

Tờ MSN viết: "Được tung vào sân, Công Phượng đã lập tức tạo được ấn tượng cho các CĐV của Incheon. Anh đã thực hiện một đường chuyền cực kỳ sắc nét cho Heo Yong-jun nhưng chỉ tiếc rằng cầu thủ này lại không thể ghi bàn sau cú dứt điểm chếch về phía cánh trái. Đó thực sự là một tình huống cực kỳ đáng tiếc của Incheon.

Được báo Hàn Quốc khen ngợi song Công Phượng vẫn bị chê bởi chính HLV của Incheon - Ảnh 1.

Công Phượng nhận được lời khen từ truyền thông Hàn Quốc sau pha chuyền bóng tinh tế.

Trong khoảng 25 phút trên sân, Công Phượng đã phần nào cho thấy điểm mạnh của mình đó là lối chơi thông minh và khả năng quan sát của mình. Tiếc rằng rằng sau đó, Công Phượng lại tỏ ra bị đói bóng và anh không thể tạo ra sự khác biệt giữa hàng phòng ngự chật chội của đối phương.

Nhưng dù sao, pha đi bóng và kiến tạo ở tốc độ cao vẫn cho thấy Công Phượng hoàn toàn có khả năng để thích nghi với điều kiện ở giải K.League".

Tương tự với tờ MSN thì website Osen (Hàn Quốc) cũng tỏ ra ấn tượng với pha đột phá và chuyền bóng của Công Phượng: "Sau khi nhận đường chuyền ở tư thế quay lưng, Công Phượng đã xử lý rất nhanh và ngay lập tức tìm thấy sự liên lạc với đồng đội.

Công Phượng không hề tỏ ra chậm chạp khi nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh, Đó là cơ sở để giúp Công Phượng có thể thích nghi với K.League".

Được báo Hàn Quốc khen ngợi song Công Phượng vẫn bị chê bởi chính HLV của Incheon - Ảnh 2.

Tuy nhiên, HLV Jorn Andersen lại tỏ ra chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng.

Tuy nhiên, trái với những lời khen ngợi từ truyền thông Hàn Quốc thì màn trình diễn của CP23 lại không nhận được sự hài lòng từ chính HLV Jorn Andersen.

Phát biểu với MSN, nhà cầm quân này nhận xét: "Tôi cảm thấy cậu ấy (Công Phượng) vẫn còn một số điểm yếu, đó là sự hạn chế về thể lực và khả năng tranh chấp. Tuy nhiên, nếu có thể cải thiện được hiệu suất của mình thì cậu ấy hoàn toàn có cơ hội để được thi đấu".

Như vậy, đây không phải là lần đầu tiên HLV Andersen thẳng thắn chỉ ra hạn chế của Công Phượng. Chắc chắn, trong thời gian tới, tiền đạo xứ Nghệ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện kỹ năng thi đấu của mình để được trao cơ hội nhiều hơn.

Full clip: Công Phượng trổ tài trước Sangju Sangmu (vòng 3 K-League 2019)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại