Đừng vội xem thường Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League!

Hải Đoàn |

Sau thất bại ở vòng 7, Chelsea đã bị thành Manchester bỏ xa đến 6 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Song sẽ rất vội vàng nếu xem thường thầy trò Antonio Conte.

1. Thua Manchester City, Chelsea lặp lại thành tích ở mùa giải năm ngoái sau 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League (4 chiến thắng, 1 hòa, 2 thua).

Thế nhưng nếu cách đây 12 tháng, xứ sở sương mù thẳng tay dìm thầy trò Conte xuống vũng bùn, thêu dệt những câu chuyện ly kỳ về số phận bi đát của nhà cầm quân Italia chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi thì hiện tại, số đông cho rằng cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch của "The Blues" đã chấm dứt.

Hãng cá cược Sky Bet còn đánh giá rất thấp khả năng đăng quang của Chelsea với tỷ lệ cược là 9/1, xếp thứ ba sau Man City (4/6) và Man United (11/4).

Đừng vội xem thường Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League! - Ảnh 1.

Trận thua trên sân nhà trước Man City vừa qua chưa hẳn là thảm họa với thầy trò HLV Conte.

Thế nhưng, sẽ rất vội vàng nếu đưa thầy trò Conte ra ngoài cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Lịch sử đã chứng minh Chelsea luôn vô cùng nguy hiểm mỗi khi bị đánh giá thấp.

Trong quá khứ, họ bất ngờ đăng quang Champions League 2011/12 sau khi sa thải Andre Villas Boas. Và mùa trước, họ cũng băng băng về đích khi cả nước Anh nghĩ rằng chức vô địch khó lòng thoát khỏi tay Man City. Mùa này, với bộ khung được xây dựng vô cùng vững chắc và những tân binh chất lượng, Chelsea là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Man City và Man United đã có những bước tiến rõ nét so với mùa giải trước, nhưng chưa có gì đảm bảo họ sẽ giữ vững được sự ổn định trong suốt cả mùa giải. Chỉ cần một trong hai đại diện của thành Manchester vấp ngã, Chelsea luôn sẵn sàng để vượt lên.

Đừng vội xem thường Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League! - Ảnh 2.

Hãy nhớ rằng Chelsea vẫn đang là những nhà đương kim vô địch Premier League.

2. Yếu tố thứ hai không thể không nhắc đến là tài năng của Antonio Conte. Nhà cầm quân 48 tuổi người Italia là một chuyên gia đích thực ở các cuộc đua đường trường. Ba chức vô địch Serie A (với Juventus) và chức vô địch Premier League mùa trước (cùng Chelsea) chứng minh khả năng thích nghi và xoay xở tuyệt vời của ông.

Những trận đấu đã qua cho thấy Chelsea vẫn giữ vững được sự lì lợm và hiệu quả cần thiết. Sau "tai nạn" trước Burnley ở vòng 1, Chelsea ngay lập tức quay trở lại với những chiến thắng liên tiếp. Ở vòng 7 vừa qua, chấn thương của Morata khiến ý đồ của Conte bị phá sản và đó là một nguyên nhân khiến họ thất thủ trước Man City.

Nên biết rằng, trước đó mấy ngày, Conte đã khuất phục thầy trò Diego Simeone ngay tại Wanda Metropolitano đầy ấn tượng. Điều đó chứng minh chỉ cần có đầy đủ trong tay những con người tốt nhất, đoàn quân của Conte rất khó bị đánh bại và sẵn sàng tạo địa chấn bất kỳ lúc nào.

Đừng vội xem thường Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League! - Ảnh 3.

Man United đang phải đứng trước "ngọn núi lớn" Liverpool.

Hiện tại, lịch thi đấu trong tháng Mười đang ủng hộ Chelsea. Họ chỉ phải đối đầu với những Crystal Palace, Watford và Bournemouth. Nếu thi đấu đúng phong độ, "The Blues" đủ khả năng giành 9 điểm tuyệt đối.

Trong khi đó, Man United phải trải qua hai trận "tử chiến" trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool và Tottenham Hotspur. Đây đều là những trận đấu mà "Quỷ đỏ" rất dễ mất điểm bởi từ đầu mùa đến giờ, thầy trò Mourinho chưa gặp phải những đối thủ xứng tầm để kiểm tra thực lực.

Chỉ cần tận dụng tốt thời cơ để rút ngắn khoảng cách với Man United trong tháng 10, Chelsea sẽ có cơ hội rất tốt để san bằng cách biệt với "Quỷ đỏ" khi cả hai sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng 11 tại Stamford Bridge.

Đừng vội xem thường Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League! - Ảnh 4.

Chấn thương của Mendy và Aguero đang khiến Man City phải đau đầu.

Với Man City, họ đã trình diễn một phong độ vô cùng thuyết phục từ đầu mùa nhưng tai nạn của Aguero và chấn thương của Mendy sẽ khiến "cỗ máy" của Pep Guardiola gặp trục trặc. Mùa trước, đội chủ sân Etihad đã khởi động mùa giải với 6 chiến thắng liên tiếp nhưng chỉ cần một trận thua trước Tottenham Hotspur, họ liên tiếp vấp ngã và tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Tất nhiên, Man City hiện tại đã khác rất nhiều so với cách đây một năm nhưng các ngôi sao của Man xanh rất mẫn cảm với những chấn thương khi phải thi đấu liên tục. Đó là bài toán mà Pep Guardiola phải tìm lời giải.

Do vậy, dẫu hiện tại hai đội bóng thành Manchester đang chiếm ưu thế lớn nhưng chưa có gì bảo đảm thế "song mã" ấy sẽ kéo dài. Chelsea của Conte luôn biết cách tạo bất ngờ và hãy cùng chờ xem, nhà đương kim vô địch sẽ làm gì để khẳng định thực lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại