Đừng trách cứ, mà hãy đặt niềm tin vào Mourinho

Hải Đoàn |

Hai năm rồi, công tội của Mourinho tại Man United vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi. Ông đáng thương hay đáng trách?

1. Giá như đối thủ của Man United tại vòng 1/8 Champions League là Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid. Bởi khi ấy, Mourinho sẽ có thời cơ thuận lợi để phát huy sở trường phá lối chơi đối thủ và giành thắng lợi. Hoặc chí ít, nếu có thua, Quỷ đỏ cũng không bẽ mặt như cách họ cúi đầu trước Sevilla, đối thủ được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều trước khi vòng 1/8 khởi tranh.

Những người yêu mến Man United nổi giận lôi đình và trút hết mọi trách nhiệm vào Mourinho sau trận thua tủi nhục ấy bởi dù sao họ vẫn đang sống với một quá khứ huy hoàng, rằng Quỷ đỏ vẫn là một ông lớn ở trời Âu, vẫn đủ tư cách "ngồi chung mâm" với những Barca, Real hay Bayern.

Mourinho đã tiên liệu rằng, nếu thua trước Sevilla, những nỗ lực của ông và các học trò trong suốt mùa giải sẽ bị lãng quên. Và điều ấy đã trở thành sự thật. Không ai còn nhớ Man United đã thắng thuyết phục trước Chelsea và Liverpool ra sao. Tất cả chỉ nhớ một Quỷ đỏ nhạt nhòa và thiếu bản sắc trước Sevilla, chấp nhận rời cuộc chơi ngay trên sân nhà Old Trafford.

Đừng trách cứ, mà hãy đặt niềm tin vào Mourinho - Ảnh 1.

Thật bại trước Sevilla đã lấy đi của Man United và Mourinho tất cả nỗ lực của một mùa bóng.

Mourinho đáng trách bởi ông quá bảo thủ, trung thành tuyệt đối với triết lý bóng đá thực dụng mà mình theo đuổi. Ông cũng gạt sang một bên truyền thống của Man United và chấp nhận một lối chơi nhàm chán khô khan.

Mourinho cũng sẵn sàng chỉ trích công khai các học trò nếu không tuân thủ chỉ đạo chiến thuật hoặc có vấn đề về tâm lý thi đấu. Thậm chí ông sẵn sàng gây chiến với tất cả để bảo vệ quan điểm rằng "Man United đang trong quá trình chuyển giao".

Những phản ứng dị biệt ấy khiến công trạng của ông trở nên mờ nhạt. Mourinho sở hữu tỉ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử Man United (61,47%), nhưng con số khô khan ấy không thể thuyết phục được tất cả.

Đừng trách cứ, mà hãy đặt niềm tin vào Mourinho - Ảnh 2.

Vị trí thứ hai hiện tại ở Premier League là thành tích tốt nhất của Man United kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu nhưng cổ động viên Quỷ đỏ vẫn cho rằng đội bóng thân yêu đã có một mùa giải thất bại. Kể cả khi Mourinho và các học trò giành chức vô địch FA cup cũng không ai đứng ra bảo vệ và tán thưởng vì chiếc cúp ấy.

Chẳng phải Van Gaal cũng bị sa thải ngay sau khi giành chức vô địch FA cup đó sao. Không phải cổ động viên Quỷ đỏ khắt khe với Mourinho mà chính ông đã vô tình tạo ra những khó khăn cho bản thân mình.

2. Với những chiến tích vang dội trong quá khứ, cái tên Mourinho đã trở thành một thương hiệu hoành tráng trong giới cầm quân. Song đến thời điểm hiện tại, thành công vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Mourinho đã làm được những điều mà David Moyes hay Louis Van Gaal không thể là mang về những ngôi sao nhưng ông vẫn chưa biết cách phát huy tối đa tài năng của họ.

Đừng trách cứ, mà hãy đặt niềm tin vào Mourinho - Ảnh 3.

Mourinho vẫn chưa thể khiến các ngôi sao mà mình mang về phát huy hết tài năng của mình.

Cổ động viên Quỷ đỏ không thể hài lòng với việc đội hình sở hữu những Pogba, Lukaku, Martial, Sanchez… nhưng vẫn phải "dựng xe buýt" trước khung thành và trông chờ rất nhiều vào tài nghệ của David De Gea.

Tuy nhiên, hãy cảm thương cho "Người đặc biệt". Hai năm qua, mái tóc của Mourinho đã bạc đi rất nhiều. Điều ấy chứng tỏ ông đã hao tâm khổ tứ rất nhiều vì sứ mệnh phục hưng Man United.

Chọn Mourinho là phải chấp nhận sống chung với những dư luận tiêu cực mà ông gây ra. Ông không thể từ bỏ triết lý bóng đá của chính mình bởi ông đâu có giỏi tấn công như Pep Guardiola.

Đừng trách cứ, mà hãy đặt niềm tin vào Mourinho - Ảnh 4.

Ông chưa thể giúp Man United đăng quang Premier League hay Champions League nhưng những tín hiệu tích cực đã đến và một vị trí thứ hai đã là thành tích xứng đáng được ca ngợi so với vị trí thứ 7, thứ 6 hay thứ 5 những mùa trước đó. Chẳng phải Liverpool đã gần 3 thập kỷ vẫn chưa một lần chạm đến chức vô địch quốc gia đó sao.

Còn nữa, có Mourinho, Man United vẫn có sức hút mạnh mẽ với các ngôi sao. Đó là điều đã được kiểm chứng so với thời David Moyes hay Louis Van Gaal.

Mourinho không giúp Man United chơi đẹp như Sir Alex, cũng không mê hoặc như Man City hay cuồng nhiệt như Liverpool. Song, "Người đặc biệt" đang từng bước xây dựng Man United để giúp Quỷ đỏ trở lại thời kỳ đỉnh cao. Do vậy, khi chưa tìm được người nào xứng đáng hơn Mourinho, Man United hãy cảm thông và chia sẻ với những khó khăn hiện tại bởi cả hai vẫn đang rất cần nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại