Đừng gọi Công Phượng là Messi Việt Nam!

Phương Lâm |

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL vừa hé lộ ngôi sao bóng đá mà anh ngưỡng mộ nhất hiện tại, cũng qua đó người ta phần nào hiểu lý do khiến anh không có được thành công như mong đợi.

Nói Công Phượng không khoái siêu tiền đạo Ronaldo của Real Madrid là chuyện có thể hiểu vì phong cách chơi bóng cũng như những điểm mạnh của anh là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng nói chân sút xứ Nghệ không thần tượng ngôi sao hàng đầu của Barcelona là Messi thì kể cũng rất lạ.

Ai cũng biết Công Phượng được ví như Messi Việt Nam nhờ thể hình, phong cách chơi bóng và tài năng khá giống với ngôi sao người Argentina. Có thể hình không nổi bật: thấp, đậm, thế nhưng bù lại, số 10 của HAGL lại được ông trời bù đắp bằng kỹ năng chơi bóng khá tinh tế với kỹ thuật rất tốt, tốc độ, sự tinh quái và luôn đam mê với việc đi bóng qua người và dứt điểm, thích đối đầu với những thử thách khó khăn.

Đừng gọi Công Phượng là Messi Việt Nam! - Ảnh 1.

Messi Việt Nam lại không hề thần tượng Messi "xịn"

Nhìn Công Phượng thi đấu ngay từ khi mới 17, 18 tuổi, người ta đã có nhận xét anh chính là phiên bản Messi chuẩn nhất mà bóng đá Việt Nam có được. Và dĩ nhiên đi kèm theo đó, hầu hết NHM bóng đá cũng đều có chung nhận định rằng tiền đạo này khó có thể thần tượng ai khác ngoài Messi, người mà có vẻ như anh luôn lấy làm sự chuẩn mực để cố gắng phát triển mình theo.

Tuy nhiên thực tế lại không hề như vậy, thật bất ngờ khi Công Phượng khẳng định rằng anh thực tế chẳng hề thần tượng Lionel Messi như mọi người nghĩ. Trong trả lời phỏng vấn mới đây, Công Phượng cho rằng xưa nay anh thích phong cách của các cầu thủ người Brazil hơn.

Chân sút số 1 của HAGL tiết lộ: "Thực tế tôi yêu thích các cầu thủ đến từ Brazil hơn. Trước kia tôi thích tiền đạo ĐT Brazil là Ronaldo (Ro béo). Giờ đây, cầu thủ mà tôi yêu thích là Coutinho (Barcelona) và Neymar (PSG)".

Đừng gọi Công Phượng là Messi Việt Nam! - Ảnh 2.

Neymar là một cầu thủ mà Công Phượng xem là thần tượng

Xem Công Phượng thi đấu có thể nhận thấy kỹ thuật qua người và việc đánh bại đối thủ ở các tình huống đối đầu luôn rất được anh yêu thích. Điều này về cơ bản cũng rất phù hợp với phong cách nghệ sĩ của những ngôi sao người Brazil với tính cách phóng khoáng, đam mê biểu diễn hơn so với sự thực dụng của kình địch Argentina.

Với tính cách ấy, việc Công Phượng thần tượng những ngôi sao Brazil hơn có lẽ cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng cũng từ đó, người hâm mộ phần nào nhận thấy được lý do tại sao Phượng "râu" không có được sự ổn định và những thành công đột phá như kỳ vọng.

Ngoại trừ thế hệ cũ với những cái tên như Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Carlos, Rivaldo…những siêu sao gần đây người Brazil đều không có được sự ổn định. Dẫu được kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều, thế nhưng chưa khi nào những Neymar, Coutinho, William, Hulk hay Firmino đáp ứng được một cách liên tục.

Đừng gọi Công Phượng là Messi Việt Nam! - Ảnh 3.

SEA Games 29 là giải đấu mà Công Phượng chơi rất thành công

Các ngôi sao người Brazil vốn luôn sống cùng sự ngẫu hứng và cảm xúc nên việc gò vào một cái khuôn nhất định hay đảm bảo sự ổn định liên tục là điều quá khó. Ngay cả những cầu thủ mẫu mực như huyền thoại của AC Milan Kaka cũng vậy. Cựu tuyển thủ Brazil này ít khi thể hiện được phong độ cao nhất khi khoác áo ĐTQG và trải qua quãng thời gia thất thường ở Real Madrid trước khi giải nghệ tại Mỹ.

Công Phượng có lẽ cũng không thể là một ngoại lệ. Quãng thời gian vài năm trở lại đây, phong độ của anh vẫn luôn là điều đáng nói. Lúc thì chân sút xứ Nghệ khiến người ta phải đê mê với những màn trình diễn bùng nổ, tưng bừng và sự hiệu quả đến không ngờ. Nhưng xen vào đó lại không thiếu những thời điểm anh bị nghi ngờ khi chơi quá thất thường, đôi lúc cho thấy sự kém hiệu quả.

Đừng gọi Công Phượng là Messi Việt Nam! - Ảnh 4.

Thi đấu bằng cảm xúc luôn có được những khoảnh khắc thăng hoa nhưng sự bất ổn là điều luôn dễ thấy

Sau khi có những đóng góp to lớn tại SEA Games 29 và gần nhất là VCK U23 châu Á 2018, Công Phượng lại gây thất vọng trong giai đoạn đầu V-League 2018. Không bàn thắng sau 5 vòng đấu đầu tiên, liên tục bị thay ra sớm và nhiều lúc còn bị xem là nỗi thất vọng, số 10 của HAGL đang ở vào thời điểm tệ nhất về phong độ.

Dĩ nhiên chẳng thể nào nói Công Phượng là một sản phẩm đặc trưng của bóng đá Brazil vì anh chẳng liên quan gì. Thế nhưng với sự đồng điều ở những cung bậc cảm xúc và việc quá lệ thuộc vào cảm xúc khi thi đấu khiến anh khó có thể đạt đến sự thành công cũng như có được sự ỏn định như mong đợi.

Công Phượng cần thực tế hơn và cần xác định rõ con đường đi của mình bởi đời cầu thủ vốn dĩ chẳng dài và những cơ hội vươn lên là rất ít. Hãy tỉnh táo trước khi là quá muộn.

Không phải Công Phượng, Quang Hải, đây mới là "sát thủ" đang làm mưa làm gió ở V.League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại