Đừng bào mòn cây đinh ba, Juergen Klopp!

Quý Dậu |

Liverpool đang có lợi thế trong cuộc đua Top 4 ở Premier League. Dẫu vậy, họ vẫn còn đấu trường Champions League để suy tính. Vì thế, xoay tua đội hình và giữ gìn cây “đinh ba” Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mane là điều Juergen Klopp nên tính đến thời điểm này.

Sức mạnh của Liverpool

Tỷ số hòa 0-0 tại lượt về vòng 1/8 Champions League với Porto quá đủ để Liverpool ghi tên mình vào tứ kết Champions League. Khả năng tiến sâu tại giải đấu cấp châu lục của Liverpool là rất cao. Họ đang sở hữu một đội hình chất lượng đồng đều.

Trên hàng công, bộ ba Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mane liên tục ghi bàn. Ở dưới, hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Virgil van Dijk đã tăng thêm sự chắc chắn cho The Kop.

Chưa kể thủ thành Loris Karius đang đạt phong độ cao càng khiến khung thành của Liverpool trở nên kiên cố. Còn tuyến giữa, Emre Can, Alex Oxlade-Chamberlain và Georginio Wijnaldum vừa là tấm khiên bảo vệ vừa là chất xúc tác giúp hàng công Liverpool thăng hoa. Có thể nói, Liverpool không hề cảm thấy nhớ Coutinho chút nào.

Phong độ cao không chỉ giúp Liverpool lọt vào tứ kết Champions League mà còn đưa họ lên tới vị trí thứ 3 với 60 điểm trên BXH Premier League Họ sẽ có cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 nếu cuối tuần đánh bại Man United tại trận đấu sớm vòng 30 Premier League.

Thế nhưng liệu họ có duy trì được thứ hạng của mình ổn định cho đến khi mùa giải kết thúc hay không vẫn là ẩn số. Bởi phong độ có lúc thăng hoa thì cũng có khi sa sút. Premier League không phải là câu chuyện ngắn 1 tuần mà nó kéo dài tới 38 vòng.

Vòng đấu cuối tuần này kết thúc thì vẫn còn 8 vòng đấu nữa để Liverpool lo lắng. Sức ép của họ thậm chí sẽ còn tăng lên khi họ xác định được đối thủ tại tứ kết Champions League là ai.

Xoay vòng để cân đối

Để duy trì sự ổn định, Liverpool cần xoay vòng đội hình. HLV Klopp hiểu điều này. Trong trận đấu với Porto ngày hôm qua, ông đã cho rất nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ thi đấu, ngoại trừ Mane và Firmino. Không thể phủ nhận công sức của bộ ba Salah – Firmino – Mane trong sự thăng hoa của Liverpool thời điểm này.

Trên mọi đấu trường, cây “đinh ba” của Juergen Klopp đã ghi tổng cộng 66 bàn thắng. Dẫu vậy vẫn cần lưu ý rằng, Salah, Firmino hay Mane cũng chỉ là con người và cũng có giới hạn. Juergen Klopp không thể sử dụng “cây đinh ba” của mình ở mọi trận đấu trong khi ông có rất nhiều sự thay thế chất lượng.

Một trong những vấn đề khiến Arsenal của Arsene Wenger khủng hoảng trong nhiều mùa giải qua là bởi họ không có phương án dự phòng. “Pháo thủ” không có những cái tên thay thế chất lượng. Vì thế, khi một mắt xích chủ chốt vắng mặt, họ thường lao đao và đánh mất bản thân. Tình cảnh cảnh của Liverpool thì khác.

Trong đội hình Liverpool, Adam Lallana, Dominic Solanke hay Danny Ings đều rất cần ra sân để lấy lại cảm giác bóng.

Dẫu vậy, chỉ có Lallana được đá chính thay cho Salah còn Ings phải tới phút 62 mới được tung vào sân để thế chỗ Firmino. Tại một giải đấu như Champions League, cẩn thận là điều nên làm nhưng cách làm của HLV người Đức là quá cẩn thận và không cần thiết.

Đi sâu ở Champions League là thành tích đáng kể. Tuy nhiên, Liverpool cũng phải đảm bảo cho tương lai ở mùa giải sau.

Căng sức ra ở cả hai đấu trường Premier League và Champions League có thể khiến đoàn quân HLV Klopp bị hụt hơi và tuột dốc. Liverpool dưới thời Juergen Klopp là một tập thể mạnh, nhưng có thể chưa đủ sức để dàn trải tất cả sức lực ở hai giải đấu cùng một lúc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại