Đức - Hungary: Nhiệm vụ bất khả thi

A Phi |

Đội tuyển Đức và Hungary sẽ gặp nhau trong trận đấu quyết định của họ ở bảng F EURO 2020 vào lúc 02h00 ngày 24/6. Đây là trận đấu mà Hungary buộc phải thắng để giành vé đi tiếp, nhưng gần như họ không thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Cục diện bảng F đã trở nên cực kỳ hấp dẫn sau khi Đức đánh bại Bồ Đào Nha và Hungary cầm hòa Pháp ở lượt trận thứ hai. Lúc này, cả 4 đội tuyển đều có cơ hội giành vé đi tiếp, và 3 trong đó có nguy cơ bị loại.

Với 4 điểm đang có, Pháp đã chắc chắn có vé vào vòng 1/8 với vị trí thấp nhất là hạng 3 ở bảng F. Tuy nhiên, Đức không có sự thoải mái đấy.

Họ cần ít nhất 1 điểm trước Hungary để đảm bảo số phận. Không những vậy, đội bóng của HLV Joachim Low cần chiến thắng để giữ vị trí nhì bảng, qua đó tránh đối thủ mạnh và nhánh đấu khó ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ngược lại, Hungary chỉ có một mệnh lệnh ở trận đấu đêm nay, đó là buộc phải thắng tuyển Đức. Kết quả hòa hoặc thua sẽ khiến đội bóng này lập tức bị loại với vị trí bét bảng. Tuy nhiên, đánh bại Đức vào lúc này là nhiệm vụ bất khả thi với Hungary.

Ở hai trận đấu đã qua, Hungary cho thấy họ phòng ngự rất kiên cường, nhưng như thế là không đủ cho họ làm nên bất ngờ, đặc biệt khi phải chơi trên sân của tuyển Đức. Đây là yếu tố rất quan trọng.

Hungary đã phòng ngự tuyệt hay trong suốt 80 phút đầu tiên trước Bồ Đào Nha và trong phần lớn trận hòa Pháp nhờ sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà tại sân Puskás Aréna.

Đức - Hungary: Nhiệm vụ bất khả thi - Ảnh 1.

Đức quá mạnh so với Hungary ở thời điểm này.

Cho đến thời điểm này ở EURO 2020, Puskás Aréna chính là sân duy nhất được đón cổ động viên hết công suất. Sức mạnh tinh thần mà 6 vạn khán giả Hungary tạo ra là không thể xem thường. Tuy nhiên, Hungary sẽ phải chơi tại Allianz Arena, Munich vào đêm nay.

Không còn niềm cổ vũ tinh thần, Hungary không có gì để so sánh với tuyển Đức lúc này. Giá trị đội hình của họ chỉ rơi vào khoảng 60 triệu euro theo transfermarkt - chưa bằng giá chuyển nhượng của Kai Havertz. Nói qua như vậy để thấy khoảng cách giữa đôi bên lớn đến thế nào.

Thành tích đối đầu giữa đôi bên cũng đang nghiêng về tuyển Đức. Trong 4 lần hai đội gặp nhau từ năm 2001 đến nay, tuyển Đức thắng 3 trận. Với tinh thần và cả sức mạnh đã thể hiện trước Bồ Đào Nha, đội bóng của Joachim Low hứa hẹn sẽ có một chiến thắng khác nếu duy trì được phong độ. Ngược lại, Hungary hoàn toàn không có cơ hội tạo ra bất ngờ.

Dự đoán: Đức thắng 3-0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại