Đức Chinh: Năm 2018 quả thực khó khăn, nhưng phong độ của tôi đang tốt hơn rất nhiều

Tú Anh |

Tiền đạo Hà Đức Chinh là một trong những nhân vật gây tranh cãi về phong độ trong màu áo U23 cũng như ĐT Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí trong buổi tập hôm nay, Đức Chinh nói: “Năm 2018 quả thực rất khó khăn và tôi hy vọng sẽ cải thiện được trong năm 2019. Khó khăn cụ thể là ít được thi đấu, đó chính là thiệt thòi, khiến tôi sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn mới có cơ hội được đá chính ở giải đấu sắp tới”.

Còn nhớ ở trận thua Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức đã không ngần ngại chỉ đích danh Hà Đức Chinh đang không có phong độ tốt và khó cơ cơ hội cạnh tranh khi lên tuyển U23 Việt Nam. Ngay sau lời chê của HLV Lê Huỳnh Đức, Đức Chinh đã ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng có điểm trước Quảng Nam. 

“Phong độ của tôi đang tốt hơn rất nhiều. Về chiến thuật, thầy Park xếp ở đâu thì cầu thủ sẽ đá ở đấy. Còn tùy thuộc vào từng đối thủ để chúng ta có thể chơi với một tiền đạo hay hai tiền đạo”, Đức Chinh nói về tình hình hiện tại. 

Đức Chinh là một trong số những cầu thủ rất dễ tăng cân. Nhiều thời điểm, thầy Park thậm chí yêu cầu tiền đạo quê Phú Thọ phải mặc áo khoác để ép cân. Nói về bí quyết giảm cân, Hà Đức Chinh trả lời ngắn gọn khiến truyền thông phải bật cười: “Bí quyết giảm cân chỉ là ăn ít đi thôi”.

Trong lần tập trung này, Hà Đức Chinh là một trong số ít những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Nhưng theo Hà Đức Chinh, các thành viên mới đều hòa nhập rất nhanh các bài tập và không gặp khó khăn gì khi tương tác trên sân. 

Theo nhận xét của Hà Đức Chinh, cả ba tuyến hiện tại của U23 Việt Nam chất lượng đều rất đồng đều. 

Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu nội bộ với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đức Chinh chia sẻ, toàn đội cố gắng thi đấu tốt để có được kết quả tốt trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2020. Với riêng Đức Chinh, mục tiêu quan trọng nhất của tiền đạo SHB Đà Nẵng là được ra sân thi đấu thường xuyên, cũng như giành được kết quả tốt nhất với U23 Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại