Đua xe F1: Ferrari là nạn nhân của… gián điệp công nghệ?

Đình Cường |

Đã có những nghi vấn đặt ra sau 3 chặng đua thiếu thuyết phục của Ferrari từ đầu mùa giải 2020 cho đến hiện tại.

Bài viết mới đây của báo Corriere dello Sport cho rằng đội đua Italia đang là nạn nhân của một vụ việc liên quan tới gián điệp công nghệ. 

Bài viết này đưa ra dẫn chứng: Năm 2019, Ferrari sở hữu động cơ mạnh nhất giải đấu, từ đó dẫn tới việc đã có những ý kiến cho rằng nên điều tra xem đội đua này có vi phạm các quy tắc của FIA hay không. Một cuộc điều tra đã được triển khai sau đó và Ferrari không bị phạt, nhưng đổi lại, họ sẽ phải thay đổi động cơ để phù hợp với yêu cầu.

Đua xe F1: Ferrari là nạn nhân của… gián điệp công nghệ? - Ảnh 1.

Từ đó, Corriere dello Sport đưa ra giả thiết: Ferrari đã bị các lãnh đạo FIA chi phối và bản thân những vị lãnh đạo này cũng biết được đâu là điểm yếu của động cơ Ferrari, từ đó đưa ra thỏa thuận buộc đội đua Italia phải chấp nhận. "Thuyết âm mưu" này nghe có vẻ thuận chiều, nếu nhìn vào những gì mà Ferrari trình diễn ở mùa này. 

Từ chỗ là đội có động cơ tốt nhất giải, Ferrari đã chậm hơn mỗi vòng đua gần 1 giây và giờ thì xe của họ chỉ nhanh hơn… Williams một chút. Bất chấp những giả thiết được đưa ra, phía Ferrari vẫn từ chối bình luận và cho biết họ đang tập trung cho GP Anh vào cuối tuần sau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại