Đưa ra quyết định khác thường, HAGL nhận quả ngọt từ "sát thủ" Jamaica

Hải Bình |

Dính chấn thương từ giai đoạn 2 V-League 2019 nhưng được HAGL giữ lại, lúc này Chevaughn Walsh đã cho thấy niềm tin mà đội bóng phố Núi dành cho mình là hoàn toàn đúng.

Có thể nói, tiền đạo Chevaughn Walsh là trường hợp khá đặc biệt mà HAGL đã có đôi chút mạo hiểm khi giữ anh ở lại với sân Pleiku cho đến thời điểm này. Dám chấp nhận mạo hiểm, để rồi hôm nay HAGL nhận quả ngọt từ tiền đạo người Jamaica, khi anh đã có 5 bàn thắng cho đội bóng phố Núi tại V-League 2020.

Thông thường các đội bóng V-League sẽ nói lời chia tay, sớm thanh lý hợp đồng với các ngoại binh khi họ không có được phong độ cao, hoặc dính chấn thương và HAGL cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, với Chevaughn Walsh lãnh đạo đội bóng phố Núi đã làm điều khác biệt.

Chevaughn Walsh đã dính chấn thương từ tháng 7/2019, phải nghỉ thi đấu nhưng chân sút sinh năm 1995 vẫn được HAGL giữ lại để tiếp tục thi đấu tại mùa giải 2020.

Thời điểm Chevaughn Walsh dính chấn thương khi HAGL có trận đấu với Quảng Nam tại tứ kết Cúp Quốc gia, anh có được 7 bàn thắng cho HAGL. Khi đó, anh cùng với Joao De Souza (Viettel) và Oseni Ganiyu Bolaji (Hà Nội) cùng dẫn đầu danh sách những chân sút tốt nhất của V-League.

Đưa ra quyết định khác thường, HAGL nhận quả ngọt từ sát thủ Jamaica - Ảnh 1.

Chevaughn Walsh là người ấn định chiến thắng 3-1 cho HAGL trước Quảng Nam.

Sau 2 mùa giải thi đấu cho HAGL, Chevaughn Walsh đã thi đấu tổng cộng 1.886 phút chính thức trong 22 trận được ra sân. Anh ghi được 12 bàn thắng cho HAGL cho đến lúc này.

Đội chủ sân Pleiku giữ lại chân sút người Jamaica, giúp anh chữa trị chấn thương, cho ăn tập cùng đội hơn 7 tháng không thi đấu chính thức để rồi sau 10 vòng đấu tại V-League 2020, Chevaughn Walsh đã toả sáng với 5 bàn thắng cho HAGL, giúp đội nhà chen chân vào Top 3.

Điều đáng nói, mỗi khi Chevaughn Walsh lập công thì HAGL luôn có được kết quả hoà hoặc thắng trước các đối thủ. Đều đặn mỗi trận 1 bàn, Chevaughn Walsh lập công khi HAGL hoà Viettel 3-3, ghi bàn duy nhất giúp đội nhà đánh bại Nam Định 1-0, cầm hoà Sài Gòn 1-1, đánh bại Hà Tĩnh 1-0 và cùng đồng đội huỷ diệt Quảng Nam 3-1.

Đưa ra quyết định khác thường, HAGL nhận quả ngọt từ sát thủ Jamaica - Ảnh 3.

Với thể hình cao to,vạm vỡ Chevaughn Walsh là mẫu tiền đạo khiến cho hậu vệ đối thủ phải vất vả mới có thể đeo bám được.

Trong chiến thắng 3-1 mới đây của HAGL trước Quảng Nam, khán giả Pleiku đã la hét, thậm chí đòi HLV Lee Tae-hoon thay Chevaughn Walsh vì bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi. Thế nhưng, âm thầm thi đấu và vượt qua mọi áp lực, Chevaughn Walsh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.

"Trên sân tập, Chevaughn Walsh luôn luôn chăm chỉ và nỗ lực. Tuy nhiên, cậu ta cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nên bị fan chỉ trích nhiều. Tôi đã khuyên cậu ấy nhiều, phải nỗ lực hơn nữa. Hôm nay, Chevaughn Walsh đã có được bàn thắng, hy vọng điều ấy sẽ giúp cậu ấy tự tin và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới", HLV Lee Tae-hoon nhận xét.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại