Dư luận Malaysia 'chia hai con đường' sau cú sốc thua Lào

Đặng Lai |

Một bên cho rằng bóng đá nước nhà đang rơi xuống tận cùng thất vọng, bên kia lại tự tin khẳng định thất bại trước Campuchia không nói lên nhiều điều. Đó là những quan điểm trái chiều của dư luận Malaysia sau khi bị loại chóng vánh tại giải U23 Đông Nam Á.

 Dư luận Malaysia chia hai con đường sau cú sốc thua Lào  - Ảnh 1.

Tối qua, U23 Malaysia đã có cơ hội trả lại món nợ bị Lào đánh bại đầy bất ngờ ở trận "lượt đi". Tuy nhiên, trong trận "lượt về" này, họ còn thể hiện kém cỏi hơn trước. Trong 90 phút bóng lăn, các cầu thủ áo vàng không tạo ra nhiều cơ hội trong khi liên tục bị đối thủ uy hiếp khung thành.

Ngoài hai bàn thắng ấn tượng, các cầu thủ Lào còn tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn. Nhưng sự nóng vội cùng một chút thiếu tinh tế khiến họ chỉ có thể có thêm hai lần tìm thấy mành lưới. Dù vậy cũng quá đủ để họ tạo nên một cú sốc khi thắng đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Malaysia đến 4-1 và giành vé vào bán kết.

Trận thua này, theo tờ Berita Harian là tận cùng của nỗi thất vọng. Họ nhận định: "Dù được đánh giá chơi lấn lướt và có nhiều nỗ lực trong hiệp hai, nhưng màn trình diễn của Malaysia vẫn là rất đáng quên. Malaysia đã không thể có được bàn gỡ hòa.

Ngược lại, Lào có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 86. Thất bại này là rất đáng thất vọng với Malaysia, bởi chúng ta được coi là ứng viên lớn ở bảng B sau khi Indonesia và Myanmar rút lui.

 Dư luận Malaysia chia hai con đường sau cú sốc thua Lào  - Ảnh 2.

Malaysia không đưa đội hình mạnh nhất đến dự giải

Thực tế, đó cũng là thất bại thứ hai của bóng đá nước nhà trong khoảng thời gian 3 tháng ở cấp độ Đông Nam Á. Nên nhớ với những gì tốt nhất, ĐTQG Malaysia cũng mắc cạn ở vòng bảng AFF Cup hồi tháng 12 năm ngoái. Có vẻ như bóng đá Malaysia đang rơi tự do".

Trái ngược hoàn toàn là quan điểm lạc quan của trang Strait Times phiên bản Malaysia: "Với trận thua này, Malaysia bị loại. Tuy nhiên, người hâm mộ không nên quá lo lắng vì HLV Brad Maloney không mang theo một số cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của đất nước đến Phnom Penh.

Ông vẫn để các lựa chọn tốt nhất của mình cho những giải đấu quan trọng hơn trong tương lai. Và như Maloney đã nói, ông ấy chỉ coi giải lần này là cơ hội để "kiểm tra lứa cầu thủ dự phòng nhằm có thêm lựa chọn cho các giải đấu sắp tới vốn được ưu tiên hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại