Dù HAGL lao đao, Công Phượng vẫn có lý do để HLV Park Hang-seo không thể bỏ qua

Hà Phương |

Từng bị chỉ trích do phung phí khá nhiều cơ hội khi lên tuyển song khi trở về sân chơi trong nước, Công Phượng vẫn là chân sút nội hiệu quả nhất ở mùa giải năm nay.

Với cú đúp vào lưới CLB TP.HCM ở vòng đấu thứ 22 V.League 2018 vừa qua, Công Phượng đã vượt qua Quang Hải, Đức Chinh, Văn Đức để vươn lên xếp thứ hai trong danh sách các chân sút nội hàng đầu. Tổng số bàn thắng của Công Phượng là 10, chỉ xếp sau mỗi tiền đạo Tiến Linh của Bình Dương (11 bàn). 

Đây cũng là mùa giải mà Công Phượng ghi được nhiều bàn thắng nhất kể từ khi bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Sau 22 vòng đấu, Công Phượng đã ghi được nhiều hơn 3 bàn so với tổng số lần lập công của mình trong cả mùa giải 2017 (7 bàn) và nhiều hơn 4 bàn so với ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2015 (6 bàn).

Dù HAGL lao đao, Công Phượng vẫn có lý do để HLV Park Hang-seo không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Công Phượng vẫn đang là chân sút nội tốt nhất ở mùa giải năm nay.

Dưới một góc nhìn khác, nếu chúng ta nhìn vào danh sách ghi bàn dành cho các cầu thủ nội ở 2 giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam (V.League và Cúp quốc gia) trong năm 2018 tính đến thời điểm này thì có thể thấy dẫn đầu đang không phải là các chân sút nội nổi tiếng ở các mùa giải trước như Anh Đức, Văn Quyết, Thanh Trung…mà chính là tiền đạo mang băng đội trưởng của HAGL.

Dù HAGL lao đao, Công Phượng vẫn có lý do để HLV Park Hang-seo không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Trong khi ở V.League, Công Phượng đang là chân sút nội số 2 với 10 bàn thắng thì ở Cúp quốc gia, tiền đạo quê Đô Lương hiện đang là Vua phá lưới với 5 lần lập công. 

Tổng cộng Công Phượng đã ghi được 15 bàn thắng ở mùa giải năm nay, bỏ xa các chân sút xếp sau như Văn Đức (SLNA), Tiến Linh (Bình Dương) - 11 bàn hay Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng), Quang Hải (Hà Nội) - 10 bàn.

Với những gì đã thể hiện kể từ đầu năm, Công Phượng vẫn xứng đáng là một trong những niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công của ĐT Việt Nam tại các giải đấu quan trọng sắp tới như AFF Cup 2018 hay VCK Asian Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại