Dự định cuối cùng của Kobe Bryant trước khi tử nạn vì rơi trực thăng

MINH HẠNH |

Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant (41 tuổi) và con gái Gianna Maria Onore Bryant (13 tuổi) gặp tai nạn khi đang trên đường đến Học viện Thể thao Mamba ở Thounsand Oaks (bang California, Mỹ).

Theo CNN, vụ tai nạn trực thăng xảy ra sáng Chủ nhật, 26/1, ở Calabasas (California) đã khiến Kobe Bryant, con gái Gianna Maria Onore Bryant và 7 người khác thiệt mạng.

Trong số những người tử nạn, còn có huấn luyện viên bóng chày của trường Orange Coast - ông John Altobelli, 56 tuổi, con gái của John là Alyssa và vợ Keri.

Được biết, Alyssa và Gianna là đồng đội, dự kiến sẽ thi đấu dưới sự chỉ dẫn của Kobe Bryant trong trận bóng rổ sáng Chủ nhật tại Học viện Thể thao Mamba ở Thounsand Oaks.

Dự định cuối cùng của Kobe Bryant trước khi tử nạn vì rơi trực thăng - Ảnh 1.

Kobe Bryant và con gái Gianna. Ảnh: Getty

Vụ tai nạn máy bay xảy ra cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 30 dặm về phía Tây Bắc, và gây ra một đám cháy nhỏ.

Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết hiện chưa có thông tin về việc chiếc trực thăng Sikorsky S-76B phát tín hiệu cầu cứu.

“Các nhân chứng cho biết chiếc trực thăng rơi xuống với tốc độ khá nhanh và va chạm mạnh với sườn đồi”, đại diện Sở Cứu hỏa thông báo.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được làm rõ. Tuy nhiên, ở khu vực xảy ra sự cố, sương mù bao trùm dày đặc với nhiều mây và mưa phùn.

Dự định cuối cùng của Kobe Bryant trước khi tử nạn vì rơi trực thăng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Mười năm trước, tạp chí GQ đã đề cập đến việc Bryant thường xuyên dùng trực thăng để đi thi đấu.

“Bryant ấy lên trực thăng riêng từ quận Cam - nơi anh sống cùng vợ và hai đứa con - để di chuyển đến nơi thi đấu. Đó là một niềm vui nho nhỏ, một thú vui sang chảnh, nhưng Bryant nói rằng đó là cách để anh đảm bảo sức khỏe.

Bryant gặp vấn đề với ngón tay, đầu gối. Anh bị đau lưng, đau chân và khó tiêu mãn tính. Do đó, anh ấy không thể ngồi trong xe hơi quá 2 giờ và phải sử dụng trực thăng để rút ngắn thời gian di chuyển.”

Được biết, chiếc trực thăng riêng có dán logo của Kobe Bryant.

Ngôi sao 41 tuổi qua đời khi vừa đứng vào hàng ngũ những tay ghi bàn vĩ đại nhất trong làng bóng rổ thế giới.

Kobe Bryant có năm danh hiệu vô địch NBA kể từ khi bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996, hai HCV Olympic 2008 và 2012.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại