*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuyên gia khí tượng nhận định, năm 2020 có khả năng là một trong những năm kỷ lục của nắng nóng.
Theo Cơ quan khí tượng Australia, ngày 17/12 vừa qua là ngày nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt trung bình là 40,9 độ C trên toàn lãnh thổ nước này.
Thụy Sĩ đang trải qua một đợt nắng nóng cao kể từ ngày 24/6 đến nay, song điều đáng chú ý là đợt nóng này sẽ ảnh hưởng đến các vùng núi của nước này, có nguy cơ làm tan băng tích tụ trong mùa Đông và mùa Xuân vừa qua.
Ngày 23/5, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung vẫn còn có mưa dông, thời tiết mát mẻ dễ chịu, miền Trung nhiệt độ tăng lên từ 29-32 độ C.
Châu Âu đang chứng kiến đợt giá rét trên diện rộng, trong đó nhiệt độ thấp bất thường tại nhiều nước Tây Âu đã khiến nhiều người tử vong.
Từ đêm nay, khi không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, nhiệt độ toàn miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục hạ thêm.
Có thể khẳng định chắc chắn 2016 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử, và sự thật này tiếp tục được khẳng định với dự báo Bắc cực sắp nóng lên tới 10 độ.
Tâm điểm