ĐT Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột: Cơ hội để thầy Park làm cách mạng đã đến?

Trí Minh |

Việc nhiều trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Australia là cơ hội để HLV Park Hang Seo tiến hành làm cách mạng ở ĐT Việt Nam.

Chiều 7/1, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam lên tuyển hội quân vào ngày 13/1 tới để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với ĐT Australia với ĐT Trung Quốc.

Ở đợt tập trung này của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Tuấn Anh hay Đức Chinh. Do đó, nhà cầm quân người Hàn đã trao cơ hội cho một số gương mặt mới.

Nói là gương mặt mới, nhưng những Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải đều đã được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển tập trung chỉ có điều là vì những lý do khác nhau mà chưa có cơ hội thể hiện.

Bởi vậy, khi cơn bão chấn thương tàn phá đội hình và HLV Park Hang Seo đang chịu sức ép lớn từ những thất bại liên tiếp thì cơ hội để những gương mặt nêu trên và những cầu thủ trẻ lên tuyển lần này được trao cơ hội là rất sáng. Mặt khác, khi các trụ cột dính chấn thương thì HLV Park Hang Seo cũng có cơ hội để lắp ghép, thử nghiệm đội hình mà không cần bận tâm quá nhiều.

Ở trong khung gỗ, Văn Lâm chưa thể lên tuyển thì Nguyên Mạnh là người sáng giá nhất cho suất bắt chính. Trong khi đó ở hàng hậu vệ, sự vắng mặt của Duy Mạnh sẽ mở ra cơ hội cho Hữu Tuấn, Đức Chiến (cầu thủ trở lại sau chấn thương).

Hữu Tuấn là trụ cột của hàng thủ HAGL mùa giải 2021. Trong khi đó, Đức Chiến cũng ít nhiều ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo khi có thời gian dài làm việc cùng chiến lược gia người Hàn trước khi dính chấn thương nặng.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ và giàu tiềm năng như Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân cũng hứa hẹn sẽ mang một luồng gió mới vào hàng thủ vốn đã quá quen thuộc trong những năm qua.

Ở tuyến tiền vệ, sự trở lại của Hùng Dũng sẽ giúp HLV Park Hang Seo bớt lo khi Tuấn Anh vắng mặt. Người hâm mộ đang mong chờ chiến lược gia người Hàn sẽ làm thế nào để xếp Dũng “chíp” và Hoàng Đức đá với nhau ở tuyến giữa.

Bên cạnh đó, những nhân tố như Minh Vương, Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô hay Hồ Thanh Minh hoàn toàn có thể bùng nổ nếu như được HLV Park Hang Seo tin tưởng và trao cơ hội.

Trong danh sách 30 cầu thủ này, HLV Park Hang Seo sẽ loại 7 người trước khi lên đường sang Australia. Sự cạnh tranh giữa các cầu thủ để góp mặt trong danh sách cuối cùng sẽ rất khốc liệt và giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đang chờ xem, HLV Park Hang Seo thay đổi tư duy, làm mới đội tuyển như thế nào thông qua đợt hội quân này để củng cố niềm tin nơi các học trò, các cổ động viên, qua đó thực hiện các mục tiêu trong năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại