BLV Quang Huy nhận định trên VTVcab rằng về cơ bản, lối chơi của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ không thay đổi quá nhiều so với những gì đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện ở AFF Cup 2026. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cầu thủ mới, những gương mặt trở lại cùng việc kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ có thể tạo ra những nét mới.
“Tôi nghĩ về cơ bản, nét chơi cũng sẽ giống như ASEAN Cup vừa rồi thôi. Tuy nhiên, có một số sự thay đổi mà sau đây tôi sẽ phân tích.
Đúng là lần này có cả những cầu thủ nhập tịch, Việt kiều, những người giàu kinh nghiệm và cả những cầu thủ trẻ. Ví dụ, chúng ta vừa nói về U23 Việt Nam, đội vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thực ra, nếu có Đình Bắc thì đường nét và khả năng tận dụng cơ hội sẽ khác rồi.
Đình Bắc là cầu thủ tài không đợi tuổi. Bây giờ khi lên tuyển, chúng ta cũng rất yên tâm. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã chơi rất tốt và từng thể hiện được khả năng trong màu áo đội tuyển, dù đó cũng là một sự hy sinh cho U23. U23 Việt Nam có Đình Bắc thì sẽ tốt hơn”.

Theo BLV Quang Huy, Đình Bắc là một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách HLV Kim Sang-sik kết hợp những cầu thủ trẻ với các trụ cột đã có kinh nghiệm. Việc Đình Bắc góp mặt ở ĐT Việt Nam không chỉ bổ sung thêm một phương án tấn công, mà còn cho thấy đội tuyển đang có những cầu thủ trẻ đủ khả năng tạo ra sự khác biệt.
Từ đó, BLV Quang Huy chuyển sang phân tích cụ thể danh sách nhân sự mới được HLV Kim Sang-sik lựa chọn. Theo ông, đây là một danh sách có sự pha trộn khá rõ giữa các nhóm cầu thủ.
“Còn cụ thể với danh sách mới công bố, đội tuyển vẫn có ba cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên. Bên cạnh đó là bốn cầu thủ Việt kiều, trong đó có Lê Giang, Quang Vinh, Adou Minh và Williams Minh Hoàng. Đây cũng là những sự bổ sung đáng chú ý”.
Ở vị trí thủ môn, BLV Quang Huy đặc biệt nhấn mạnh việc Patrik Lê Giang tiếp tục được đặt niềm tin. Đây cũng là vị trí cho thấy sự kết hợp giữa một thủ môn giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ đang được hướng tới tương lai.
“Ở vị trí thủ môn, lần này HLV Kim Sang-sik có ba sự lựa chọn là Patrik Lê Giang, Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên. Như vậy, Lê Giang vẫn là người được trao vai trò thủ môn số một. Văn Việt và Trung Kiên là những thủ môn dự bị trẻ, hướng đến tương lai.
Lần này Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm không được gọi. Cả Lê Giang, Nguyễn Filip và Văn Lâm đều là những cầu thủ Việt kiều. Niềm tin tiếp tục được trao cho Lê Giang, bên cạnh định hướng dành cơ hội cho những thủ môn trẻ như Văn Việt và Trung Kiên”.
Không chỉ có những thay đổi trong khung gỗ, hàng phòng ngự cũng xuất hiện một gương mặt đáng chú ý khi Đoàn Văn Hậu không có tên. Theo BLV Quang Huy, sự trở lại của Quang Vinh mang đến một phương án có thể đảm nhiệm nhiều vị trí.
“Hàng phòng ngự lần này Văn Hậu không được gọi. Thay cho Văn Hậu là Quang Vinh. Quang Vinh trở lại sau khi lần trước không tập trung để thi đấu ở ASEAN Cup. Quang Vinh, giống như Văn Hậu, có thể đá trung vệ lệch trái và cả vị trí hậu vệ biên trái.
Adou Minh, cầu thủ mới nhập tịch, cũng được gọi. Đây là một sự bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự”.
Ở tuyến giữa, BLV Quang Huy nhìn thấy một cơ hội khác đến từ những cầu thủ đang có phong độ tốt. Ông nhắc tới Lê Văn Đô và Lê Phạm Thành Long, trong đó Thành Long được kỳ vọng tiếp tục phát triển sau những gì đã thể hiện ở AFF Cup 2026.
“Ở hàng tiền vệ, Lê Văn Đô là cầu thủ cũng đã từng lên tuyển rồi. Tôi cảm giác bây giờ là thời điểm Văn Đô đang đạt phong độ tốt để tạo ra những điều gì đó. Lê Phạm Thành Long, với anh ấy, ASEAN Cup vừa rồi là một bước tiến và có thể lần này việc được đá ở đội tuyển cũng sẽ là một lực đẩy để anh ấy tiếp tục phát triển như vậy”.

Nếu tuyến giữa có những cầu thủ đang tìm kiếm bước tiến mới, hàng công lại là nơi xuất hiện một trong những nhân tố trẻ đáng chờ đợi nhất. BLV Quang Huy đánh giá Williams Minh Hoàng có nhiều tố chất, dù cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện.
“Hàng tiền đạo có Williams Minh Hoàng, một cầu thủ Việt kiều trẻ tuổi. Xem cậu ấy đá thì chúng ta thấy nhiều tố chất tốt, tuy nhiên vẫn còn sự non nớt. Bù lại, ở trên có những người trưởng thành đá cùng với cậu ấy.
Đình Bắc vẫn là cầu thủ trẻ nhưng cũng đã rất trưởng thành rồi. Bên cạnh đó có Xuân Son dìu dắt. Tôi hy vọng Williams Minh Hoàng, trong lần đầu lên đội tuyển, dù vẫn là một cầu thủ trẻ tiềm năng, cũng sẽ phát huy được những ưu điểm của mình.
Cậu ấy sẽ có những người giúp bù đắp sự thiếu kinh nghiệm, để những điểm mạnh vượt trội như sự xông xáo, khả năng càn lướt và chiều cao 1,90 m được phát huy”.
Nhìn tổng thể, BLV Quang Huy không chờ đợi một cuộc cách mạng về lối chơi của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thay vào đó, ông kỳ vọng nền tảng đã được xây dựng dưới thời HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục được duy trì, trong khi những nhân tố mới tạo thêm các phương án để đội tuyển trở nên khó đoán hơn.
“Thế thì tôi chờ đợi một đường nét và một kiểu tổ chức lối chơi có thể giống như ASEAN Cup, nhưng sẽ có thêm những sự mới mẻ đến từ những người lần đầu lên tuyển hoặc những người lâu lâu mới trở lại đội tuyển”.
Như vậy, theo BLV Quang Huy, điểm đáng chờ đợi ở ĐT Việt Nam không nằm ở việc HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi hoàn toàn cách vận hành, mà ở khả năng những con người mới có thể tạo ra khác biệt trong một hệ thống vốn đã được định hình. Những cầu thủ nhập tịch, Việt kiều, các gương mặt trẻ cùng những người trở lại đội tuyển sẽ mang đến thêm lựa chọn, qua đó tạo ra những nét mới cho ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.