ĐT Việt Nam và nhiệm vụ phong tỏa song sát “Messi – Ronaldo” của Malaysia

PV |

Bộ đôi “Messi Malaysia” Safawi Rasid và “Ronaldo Malaysia” Faisal Halim chính là thứ vũ khí lợi hại nhất trong tay HLV Kim Pan Gon ở AFF Cup 2022.

ĐT Việt Nam và nhiệm vụ phong tỏa song sát “Messi – Ronaldo” của Malaysia - Ảnh 1.

Faisal Halim ăn mừng theo phong cách "Siuuu" như Cristiano Ronaldo. (Ảnh: AFF)

Faisal Halim đang cùng Teerasil Dangda (Thái Lan) và Kenshiro Daniels (Philippines) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại AFF Cup 2022 với 3 pha lập công. “Ronaldo Malaysia” đã ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng Myanmar 1-0 và lập cú đúp vào trong trận thắng Lào 5-0.

Đặc biệt, Faisal Halim luôn ăn mừng theo phong cách “Siuuu” đặc trưng của Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, “Ronaldo Malaysia” cũng chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái và mang áo số 7 giống như thần tượng.

Bên cánh đối diện, “Messi Malaysia” Safawi Rasid mang băng đội trưởng và đã có 3 pha kiến tạo ở AFF Cup 2022. Tiền đạo này từng ghi bàn trước ĐT Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018, với cú đá phạt gỡ hòa 2-2.

Safawi Rasid là trụ cột của Malaysia từ thời HLV Tan Cheng Hoe và tiếp tục được trao vai trò đầu tàu dưới thời HLV Kim Pan Gon. Tuy nhiên, vị trí của “Messi Malaysia” có sự thay đổi giữa 2 triều đại.

HLV Tan Cheng Hoe thường bố trí Safawi Rasid đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1 và thường có những màn đối đầu tay đôi với Trọng Hoàng trong quá khứ. Ngược lại, HLV Kim Pan Gon đang kéo Safawi Rasid sang cánh phải đá nghịch chân ở vị trí hộ công. Dự kiến “Messi Malaysia” sẽ cùng Đoàn Văn Hậu tạo nên điểm nóng trên sân Mỹ Đình tối nay (27/12).

ĐT Việt Nam và nhiệm vụ phong tỏa song sát “Messi – Ronaldo” của Malaysia - Ảnh 2.

Safawi Rasid là đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam. (Ảnh: AFF)

Nếu như Safawi Rasid là gương mặt quen thuộc của Malaysia, thì Faisal Halim trước đây thường ngồi dự bị và chỉ được tin dùng sau khi HLV Kim Pan Gon tới cầm quân. Đáp lại sự tin tưởng của người thầy mới, “Ronaldo Malaysia” đã ghi 8 bàn sau 11 lần ra sân cho ĐTQG kể từ đầu năm 2022.

Phong độ cao và sự ăn ý của bộ đôi Safawi Rasid – Faisal Halim là thứ vũ khí lợi hại nhất của Malaysia ở AFF Cup 2022. Đây cũng là những gương mặt được cố định suất đá chính trước Myanmar và Lào, dù HLV Kim Pan Gon xoay tua đội hình ở 2 trận này.

Đáng chú ý, khoảnh khắc tỏa sáng của bộ đôi này đã giúp Malaysia giành chiến thắng 1-0 dù chơi lép vế trước Myanmar, khi Safawi Rasid kiến tạo cho Faisal Halim thoát xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn.

Bài thua của Myanmar là lời cảnh báo cho hệ thống phòng ngự ĐT Việt Nam, dù thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá nhỉnh hơn trước khi tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại