ĐT Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người "tên tuổi" chỉ để đủ đội hình?

Đoàn Dự |

Trước tình hình ĐT Việt Nam có thể không gọi được nhiều ngôi sao thời thầy Park vì vấn nạn chấn thương, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Ngày 21 và 26 tháng Ba này, tuyển Việt Nam sẽ có liền 2 trận đấu Indonesia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. HLV Troussier sẽ bắt đầu hội quân từ 12/3. Hiện tại, đang có nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam dính chấn thương, như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng. Hai ngôi sao khác như Hoàng Đức – Tiến Linh có phong độ không tốt. Những thông tin này khiến giới mộ điệu lo lắng không ít về chất lượng nhân sự ĐT Việt Nam tới đây.

Tuy nhiên, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng lại nghĩ khác. Anh chia sẻ: "Với lực lượng ĐT Việt Nam bây giờ, thực ra không có những cầu thủ kia cũng chẳng sao cả. Vì những cái tên kia đã xuống phong độ từ lâu rồi. Cộng thêm bản thân tư tưởng, động lực của họ không còn nhiều để phấn đấu chơi nữa. Họ đã từng có một chút thành tích rồi, có một chút thỏa mãn về mặt cá nhân rồi.

Nên việc họ được gọi lên ĐTQG, cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, không còn ai thì mới gọi lên, cho đủ số lượng quân dự phòng thôi.

Các em, các cháu mà HLV Troussier sử dụng thời gian qua, các bạn ấy cũng phần nào khẳng định được mình rồi, cũng đã làm được công việc tốt, hiệu quả cho đội bóng của họ. Quan trọng nhất là các bạn ấy chơi với tinh thần hết mình. Vì hầu hết là các bạn mới, chưa có bất cứ thứ gì trong tay cả. Các bạn ấy còn phải phấn đấu, tranh giành bằng được vị trí trên ĐT Việt Nam. Mà mới là danh sách để dự giải thôi nhé, chưa nói danh sách đá chính.

Với sức trẻ, khát khao chiến thắng mà quan trọng nhất lại phù hợp với cách chơi của HLV Troussier đang muốn xây dựng, làm lại đội tuyển, đương nhiên họ sẽ được chọn. Tất nhiên ta hiểu rằng mọi sự thay đổi đều phải có sự trả giá hết. Nó có thể thành, có thể bại nhưng ta phải thấy đó là sự thay đổi.

Chứ nếu ta chỉ nhìn vào thành tích rồi mong muốn kết quả thắng, đúng là thắng thì ai cũng thích cả, nhưng cái thắng của chúng ta ấy, nó thắng kiểu nào? Nếu thắng kiểu hên xui thì mãi chỉ đáp ứng được một phần NHM thích bóng đá thắng thôi. Chặng đường còn dài lắm, chúng ta còn gặp bao nhiêu đối thủ mạnh nữa.

Nếu cứ gọi những con người cũ, hết động lực lên, họ có thể không đáp ứng được yêu cầu của HLV Troussier. Mà họ có thể còn phản ứng với cách đổi mới của HLV. Với thái độ ấy, tinh thần ấy, sự khát khao ấy, nó đều không đạt được 100%, cùng với phong độ giảm sút. Thế thì làm sao HLV Troussier chấp nhận được".

ĐT Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người

ĐT Việt Nam sẽ không ảnh hưởng dù thiếu nhiều trụ cột thời HLV Park Hang-seo?

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam nói thêm, rằng mọi thứ HLV Troussier làm vẫn chỉ là để mong muốn chiến thắng, chứ không vì sở thích cá nhân, hay yêu – ghét cầu thủ nào:

"HLV Troussier gọi ai là phải đáp ứng được các yêu cầu của ông ấy, cũng như về mặt phong độ, chứ chẳng phải ghét bỏ gì đâu. HLV Troussier là đi làm thuê cho bóng đá Việt Nam. Họ cũng muốn chiến thắng, muốn có cầu thủ tốt để dùng. Chứ chẳng ai lại tự "bắn vào chân mình" cả. Họ cũng muốn thắng để được lương, được thưởng, được tôn vinh chứ, được gia hạn hợp đồng hơn nữa.

Chứ ai lại muốn gọi cầu thủ lên để mà thử nghiệm? Mà cách ông ấy nói về "thử nghiệm" là mọi người vẫn còn hiểu sai. Đội hình thời gian qua HLV Troussier sử dụng là khung rồi, chẳng còn thử nghiệm gì đâu. Làm gì có HLV nào đá chính thức rồi mà vẫn còn thử nghiệm? Tới đá giao hữu người ta còn mong thắng nữa là đá giải. Chúng ta ủng hộ, yêu tuyển thì cần phải nhìn nhận công tâm, và cần ủng hộ HLV Troussier nữa".

ĐT Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người

Cần công tâm với HLV Troussier!

Tại VCK Asian Cup 2023 vừa rồi, ĐT Việt Nam cũng không thể có sự góp mặt của nhiều cái tên cộm cán thời HLV Park Hang-seo do vấn nạn chấn thương. Với đội hình trẻ, chúng ta gặp Indonesia và phần nào thất thế, thua 0-1 vì penalty, khi đối phương có nhiều cầu thủ nhập tích, lại chơi tốt.

Khi được hỏi tới đây, ĐT Việt Nam liệu có cần làm gì đặc biệt để khắc chế Indonesia hay không, cựu danh thủ Mạnh Dũng tiếp:

"Chuyện chúng ta gặp Indonesia mà có kết quả thua sát nút, hoặc thế trận hơn kém này kia ấy… luôn luôn có vấn đề về cách nhìn nhận hơi ảo tưởng của một bộ phận giới mộ điệu. Họ cứ nghĩ chúng ta là anh cả Đông Nam Á, gặp ai cũng phải thắng vậy, rồi Indonesia là "cửa dưới" với chúng ta.

Họ "cửa dưới" thế nào? Ở Đông Nam Á, trừ một số đội như Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor họ quá yếu thôi còn tất cả các đội khác đều phải tranh nhau hết. Tất nhiên, nó sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm. Sẽ có những đối thủ có phong độ ổn định, không bị xáo trộn về mặt con người cụ thể thì ta gặp họ sẽ khó khăn ngay.

ĐT Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người

Bóng đá Indonesia là thế lực lớn tại khu vực Đông Nam Á.

Còn như giống tại Asian Cup vừa rồi, nếu HLV Troussier vẫn tiếp tục dùng các con người thế, ta nhìn sang Indonesia, họ có thể mạnh lên hoặc yếu đi chứ. Chúng ta cũng vậy. Các em trẻ tại Asian Cup 2023 có thể là mắc lỗi, có những cái chưa nhuần nhuyễn đi… nhưng có thể tới đây họ lại nhuyễn thì sao? Nên khi hai đội gặp lại, còn phụ thuộc nhiều vấn đề lắm. Chúng ta không thể khẳng định Indonesia vẫn sẽ đá tốt như vừa rồi gặp ta ở Asian Cup. Chúng ta cũng không khẳng định là các em Việt Nam không tiến bộ.

Nên để nói là chúng ta sẽ làm sao khắc chế Indonesia sau khi thất thế trước họ tại Asian Cup ấy, thì bản thân HLV Troussier hẳn đã thấy rồi. Ông ấy đã biết làm cách nào khắc chế điểm yếu từ học trò, thấy những điểm mạnh bên Indonesia mà chúng ta cần phải chặn lại, điểm yếu để khai thác… ông ấy sẽ có những con người, phương án để thực hiện.

Còn chúng ta nói ở đây với tình cảm ủng hộ tuyển thôi, chứ không thể làm thay HLV Troussier được. Chúng ta cũng không thể nói là người này lên, người kia không lên thì sẽ thế này, thế kia. Đó là công việc của HLV. Từ nay tới ngày 21/3 khi hai đội đá, sẽ còn nhiều biến động nữa. Ví dụ một số cầu thủ Indonesia phải vắng mặt thì sao? Vài tuyển thủ cũ kịp lấy lại phong độ, sức khỏe, lại được gọi lên thì sao? Nên chúng ta cũng khó dự đoán trước quá sớm".

Cựu danh thủ Mạnh Dũng cũng nhấn mạnh rằng, chuyện HLV sử dụng con người, không phải là vấn đề riêng rẽ từng cá nhân, mà phải đặt trong bức tranh tổng thể:

"Mà chúng ta cũng phải nhìn một câu chuyện thế này. Tới đây, ai lên, ai xuống, ai đá với Indonesia không phải là vấn đề riêng rẽ, cá nhân. Mà HLV Troussier gọi những mắt xích lên, để tạo thành một sợi dây xích hoàn hảo, vận hành bộ máy ĐT Việt Nam một cách chuẩn xác nhất. Chứ không phải từng cá nhân riêng rẽ, tốt hay có danh tiếng hay không… quan trọng là gọi con người lên, để phục vụ mục đích chung của HLV, theo từng thời điểm. Nên chả có ai là đặc biệt quan trọng cả, không phải ai là cứ cần cố định gọi cả".

ĐT Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người

Các tài năng trẻ trên ĐT Việt Nam còn phải phấn đấu nhiều. Và ĐT Việt Nam cần phát triển thành một tập thể mạnh, không lệ thuộc nhóm hay cá nhân ngôi sao nào.

Khi được hỏi, với các cái tên HLV Troussier từng sử dụng tại VCK Asian Cup 2023, có đặc biệt kỳ vọng vào ai tới đây khi đấu Indonesia không, cựu danh thủ Mạnh Dũng tiếp:

"Với các cầu thủ vừa rồi đá tại Asian Cup 2023, thực tế có gọi hết các ngôi sao cũ đi, may ra chỉ trận gặp Indonesia là ta ngang ngửa hoặc một vài mặt nhỉnh hơn thôi. Nhưng ta chưa nói đến tỷ số nhé, chỉ nói là thế trận có thể nhỉnh hơn thôi. Còn gặp các đội kia như Nhật Bản, Iraq thì ta vẫn rất khó khăn thôi.

Ở VCK Asian Cup 2023, chúng ta gặp những đối thủ quá mạnh như Nhật Bản, Iraq. Trong bối cảnh đó, một vài cầu thủ trẻ có các phút lóe sáng nên ta thấy đó làm nổi bật thôi. Từ đó ta mong đợi họ sẽ tiếp tục phát triển thêm thôi. Chứ họ chưa phải là ngôi sao. Nên bảo có hy vọng gì vào ai không thì nói thật, theo tôi một đội bóng là cứ phải hy vọng vào vài người tỏa sáng, thì không phải là hay gì đâu.

Một đội bóng làm sao trở nên mạnh mẽ, đối thủ nghe tên đã e ngại rồi thì mới hay, không cần phải nghe đến tên ai, rồi nói rằng thiếu người này, người kia thì mới thế này, thế kia…

Chúng ta nhìn sang tuyển Thái Lan ấy, họ chơi hết mình, thua là thua, không có chuyện bao biện. Họ vào vòng hai một cách xứng đáng, thể hiện là anh cả Đông Nam Á về mọi mặt. Nhưng sang vòng loại trực tiếp, thực ra lực của họ chỉ đến thế, họ thua thì phải chấp nhận, không đổ lỗi cho điều gì như đối thủ, sân bãi, trọng tài…

Họ biết đã làm hết sức, khả năng qua vòng bảng là tuyệt vời, còn tới vòng loại trực tiếp thì xác định dừng lại thôi, các năm tới phấn đấu tốt hơn".

Cuối cùng, khi được hỏi dự đoán về tỷ số trận lượt đi trên sân Indonesia, cựu danh thủ Mạnh Dũng nói:

"Tất nhiên đá trên sân của Indonesia là sẽ khó khăn đấy. Nhưng với cách chơi, kiểm soát bóng của HLV Troussier, nếu các tuyển thủ đá với sự quyết tâm cao, phong độ ổn định thì đối thủ không "ăn" được chúng ta dễ dàng đâu. Trận lượt đi trên sân của Indonesia, tôi nghĩ là sẽ hòa thôi. Tỷ số có thể là 0-0 hoặc 1-1. Trận đấu sẽ rất căng thẳng. Nhưng quan trọng là tuyển thủ của ta phải tập trung, triển khai lối chơi kiểm soát bóng thật chắc chắn, đúng ý đồ của HLV Troussier.

Khi đá sân nhà, Indonesia thường muốn "đè" chúng ta ra ăn ngay, nên sẽ có sự hấp tấp, nóng vội. Từ đó họ sẽ có các sai số. Nếu chúng ta quyết tâm còn họ vội vàng, thì trận đấu sẽ giằng co, quyết liệt đấy, thì tỷ số chỉ hòa thôi".

ĐT Việt Nam thiếu sao cũng vẫn ổn, không cần gọi người

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại