ĐT Việt Nam thi đấu lột xác sau trận thua, Thái Lan sẽ thất bại ở chung kết?

Tiểu Lâm Mộc |

Trận đấu với ĐT Myanmar chiều nay sẽ là cơ hội để ĐT nữ Việt Nam “gỡ gạc danh dự” sau thất bại đáng quên ở bán kết giải Đông Nam Á.

Chờ ĐT nữ Việt Nam giành "huy chương danh dự"

Hai ngày trước, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận một kết quả gây chấn động ở đấu trường Đông Nam Á. Dù với vị thế đương kim vô địch, được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với chủ nhà Philippines nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung lại mắc nhiều sai lầm và nhận thất bại với tỷ số 0-4. Đây là kết quả quá bất ngờ bởi ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu thăng hoa trong suốt chuỗi trận trước đó, toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi tới 18 bàn mà không để thủng lưới lần nào.

Tất nhiên, trận thua đậm Philippines chưa phản ánh được thực lực của ĐT nữ Việt Nam. Đó giống như một "tai nạn" trong ngày mà gần như tất cả các thành viên trong đội đều không còn là chính mình. Trận đấu đó khiến ĐT nữ Việt Nam chính thức đánh mất ngôi hậu ở giải Đông Nam Á và nó cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của các tuyển thủ trước khi bước vào trận tranh hạng Ba vào chiều nay (15h00) gặp Myanmar.

Sau cú sốc, đây là lúc mà ĐT nữ Việt Nam cần hướng tới trận tranh hạng Ba bằng quyết tâm giành chiến thắng để "ghi bàn danh dự" trước khi chia tay giải đấu ở Philippines. Toàn đội cần quên đi thất bại và thi đấu với Myanmar bằng một trạng thái tâm lý thoải mái để hướng tới một chiến thắng.

ĐT Việt Nam thi đấu lột xác sau trận thua chấn động, Thái Lan sẽ thất bại ở chung kết? - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam cần quên đi thất bại ở trận bán kết để hướng tới trận tranh HCĐ.

Về cơ bản, ĐT nữ Việt Nam và Myanmar là những đội bóng không còn xa lạ gì nhau. Ngay tại vòng bảng ở giải đấu năm nay, chính ĐT nữ Việt Nam từng thắng đậm Myanmar tới 4-0 với các pha lập công của Huỳnh Như, Hải Yến và cú đúp của Tuyết Dung.

Còn nếu xét về thành tích đối đầu, ĐT nữ Việt Nam cực kỳ vượt trội trước Myanmar. Trong tổng số 19 lần gặp nhau thì các cô gái Việt Nam thắng tới 17 trận, chỉ hoà 1, thua 1 khi đối đầu Myanmar.

Với lực lượng và trình độ nhỉnh hơn, ĐT nữ Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng trước Myanmar, qua đó đoạt HCĐ ở giải đấu năm nay. Điều quan trọng nhất vẫn là liệu các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ thể hiện tinh thần ra sao ở trận đấu này. Hy vọng rằng toàn đội sẽ chơi lột xác so với chính mình cách đây hai ngày để giành một chiến thắng ấn tượng, qua đó cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp trước khi chia tay Philippines để trở về nước.

Thái Lan sẽ thất bại ở trận chung kết?

Trận đấu đáng chú ý nhất ngày hôm nay chính là chung kết giữa ĐT nữ Thái Lan gặp chủ nhà Philippines. Đây sẽ là cuộc chiến khó đoán và hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn.

Philippines có lợi thế nhất định do được thi đấu trên sân nhà, đặc biệt là tinh thần đang cực kỳ hưng phấn sau trận thắng ĐT nữ Việt Nam 4-0. Tuy nhiên, chính trận đấu đó sẽ lại là bài học cho ĐT nữ Thái Lan để họ chơi thận trọng hơn, tránh đi vào "vết xe đổ" của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tại giải năm nay, ĐT nữ Thái Lan vẫn là ứng viên khá sáng giá cho chức vô địch. Tại vòng bảng, ĐT nữ Thái Lan cũng từng chạm trán Philippines và chơi trên chân, giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, Philippines đang càng đá càng hay và họ hoàn toàn có đủ mọi cơ sở để giành chiến thắng ở trận tái ngộ vào chiều nay.

ĐT Việt Nam thi đấu lột xác sau trận thua chấn động, Thái Lan sẽ thất bại ở chung kết? - Ảnh 2.

ĐT nữ Philippines đang được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng trong trận chung kết.

ĐT nữ Philippines trong quá khứ chưa từng vô địch giải Đông Nam Á. Toàn đội đang rất muốn thay đổi lịch sử. Nhiều khả năng toàn đội với tinh thần lên cao sẽ chơi tấn công trước Thái Lan ở trận chung kết, giống như cách mà họ từng vượt qua ĐT nữ Việt Nam.

Bóng đá nữ Philippines đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Họ chính là đội cùng ĐT nữ Việt Nam được góp mặt ở VCK World Cup 2023. Với sự có mặt của nhiều ngôi sao nhập tịch, phong độ ở giải Đông Nam Á năm nay của Philippines cũng là rất thuyết phục. Cộng thêm lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn đủ sức vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên lên ngôi hậu ở giải Đông Nam Á.

Xét theo cả một quá trình, nếu ĐT nữ Philippines vượt qua Thái Lan và giành chức vô địch AFF Cup nữ 2022 thì đó cũng là điều hợp lý và hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò HLV Alen Stajcic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại