ĐT Việt Nam bị ĐT Thái Lan bỏ xa tại Cup Châu lục

Quang Đương |

Những năm gần đây bóng đá Việt Nam đã bắt kịp, thậm chí có đôi lúc vượt cả Thái Lan, tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt mà chúng ta chưa thể đuổi kịp nước bạn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc khi có lần thứ 9 liên tiếp, giành quyền tham dự Cup bóng đá nữ Châu Á 2022. Tại đấu trường danh giá này, những năm gần đây, các cô gái của chúng ta đang dần gặt hái được những thành công khi liên tục lọt vào top những đội mạnh nhất giải.

Tuy nhiên, khi đem so sánh với đối thủ mang nhiều duyên nợ là ĐT Thái Lan, các học trò của HLV Mai Đức Dung vẫn có đôi phần lép vế.

Tính trong cả chiều dài lịch sử giải đấu, Thái Lan đã có tới 17 lần tham dự, thi đấu 63 trận và giành được 33 chiến thắng. Đáng chú ý, ĐT nữ nước này còn từng một lần giành ngôi hậu khi xuất sắc vô địch vào năm 1983.

Khiêm tốn hơn Thái Lan, kỳ AFC Women's Asian Cup 2022 mới chỉ là lần thứ 9 ĐT nữ Việt Nam tham dự. Các cô gái của chúng ta đã có 27 lần cọ xát với các đối thủ tại giải đấu, trong đó có 9 chiến thắng và 18 trận thua.

ĐT Việt Nam bị ĐT Thái Lan bỏ xa tại Cup Châu lục - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đang có sự tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây

Dù xét về các con số thống kê, ĐT nữ Việt Nam chưa thể bằng ĐT nữ Thái Lan nhưng với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, các học trò của HLV Mai Đức Chung hoàn toàn thi đấu ngang ngửa thậm chí nhỉnh hơn đối thủ.

Lần gần nhất mà 2 đội gặp nhau là tại trận chung kết SEA Games 30, khi đó bàn thắng ở phút 93 hiệp phụ thứ nhất của Phạm Hải Yến đã giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó đem về tấm HCV danh giá cho người hâm mộ nước nhà.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại