ĐT Thái Lan gạch tên Dangda, Bunmathan, Chanathip, gọi lại cầu thủ gốc Việt đi du đấu châu Âu

Đặng Lai |

Trong loạt trận FIFA days vào tháng 10 này, ĐT Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu tại châu Âu nhằm chuẩn bị vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đáng chú ý là họ lại mang theo một đội hình khá lạ lẫm.

ĐT Thái Lan gạch tên Dangda, Bunmathan, Chanathip, gọi lại cầu thủ gốc Việt đi du đấu châu Âu - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ phải học cách sống không Bunmathan, Chanathip và Dangda

Đầu tiên là việc họ bỏ nhiều ngôi sao gạo cội ở nhà, gồm Chanathip , Bunmathan và Dangda. Những nhân tố mới, đang tỏa sáng như Supachok, Ekanit cũng không được triệu tập, còn trung vệ số 1 Kritsada lại bị gạch tên.

Trong số này, việc Chanathip vắng mặt là điều không lạ bởi tiền vệ 30 tuổi đang phải vật lộn với chấn thương. Anh đang biến mất ở loạt trận vừa qua mà mới nhất là thất bại Johor DT tại AFC Champions League.

Nhưng vẫn khá khó hiểu về trường hợp của Supachok, Bunmathan và Dangda. Họ là những nhân tố không thể thiếu của ĐT Thái Lan . Dù đã ngoài 30 nhưng Bunmathan và Dangda vẫn giữ vai trò nòng cốt, với Bunmathan giữ vai trò kiến thiết lối chơi và Dangda là cây săn bàn chủ lực. Trong khi đó, Supachok là ngòi nổ bên cánh.

ĐT Thái Lan gạch tên Dangda, Bunmathan, Chanathip, gọi lại cầu thủ gốc Việt đi du đấu châu Âu - Ảnh 2.

Danh sách triệu tập đội hình của Thái Lan (ảnh: ASEANFOOTBALL)

Chứng kiến màn thể hiện của ĐT Thái Lan ở King's Cup vừa qua, NHM có thể thấy vai trò cực kỳ quan trọng của cả 3. HLV Polking đã mạnh dạn thay thế họ bằng các cầu thủ trẻ, hầu hết đều cùng U23 Thái Lan chinh chiến ở các giải trẻ gần đây, gồm Yosakorn Burapha (Chonburi), Sumethi Khokpho (Port FC), Athit Berg (Nakhon Pathom), James Ford (Uthai Thani) và Purachet Thodsanit (Muang Thong).

HLV Polking cũng bất ngờ gọi lại Tristan Do, cầu thủ có bà là người Việt Nam. Hậu vệ 30 tuổi này đã sa sút khá nhiều trong 2 năm qua. Anh không ra sân thường xuyên ở CLB và cả năm 2023 không đá trận nào ở ĐTQG. Tristan Do cũng vắng mặt ở AFF Cup 2022.

Dự kiến, Thái Lan sẽ lần lượt chạm trán với Georgia vào ngày 12/10 tại sân Tbilisi, sau đó so tài Estonia trên sân Tallinn’s Le Coq vào ngày 17/10. Những trận giao hữu với các đối thủ mạnh là cơ hội để họ rèn giũa khả năng, qua đó sẵn sàng cho ở vòng loại World Cup 2026.

Cũng trong tháng này, Việt Nam sẽ có những trận đấu cam go với các đối thủ mạnh hơn là Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc và tất cả đều trên sân khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại