ĐT nữ Việt Nam mệt mỏi tại Philippines vì đủ loại sự cố

Người đưa tin |

Công tác chuẩn bị cho giải vô địch nữ Đông Nam Á của ĐT nữ Việt Nam đang gặp không ít trở lại tại nước chủ nhà Philippines.

Sự cố đầu tiên mà ĐT nữ Việt Nam phải nhận đến ngay khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt chân xuống Philippines. Cụ thể, ở buổi tập đầu tiên, tài xế xe bus chuyên chở ĐT nữ Việt Nam đã đi lạc khá xa so với điểm đến là sân tập. Khoảng cách di chuyển lại phải mất thêm 1h đồng hồ. Ở trong điều kiện vừa di chuyển từ Pháp về, Huỳnh Như cùng các đồng đội không tránh khỏi những mệt mỏi nhất định.

Được biết, buổi tập bắt đầu lúc 20h30 tối tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia (PFF National Training Centre), cách khách sạn lưu trú của đội khoảng 30 phút di chuyển. Mưa đã xuất hiện ngay quãng thời gian đầu buổi tập, cộng thêm mặt cỏ nhân tạo khó thoát nước, khiến những pha xử lý của các cầu thủ không thật sự như ý.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung còn gặp tổn thất về mặt lực lượng. Trong trận giao hữu với ĐT nữ Pháp, Chương Thị Kiều đã bị tái phát chấn thương và hiện đang trong giai đoạn phục hồi để đạt được trạng thái tốt nhất cho các trận đấu sắp tới tại AFF Cup nữ.

Chia sẻ về tình trạng chấn thương của mình, Chương Thị Kiều bày tỏ: "Vị trí chấn thương vẫn sưng, vì thế tôi đang nghỉ để hồi phục lại. Tôi hy vọng chấn thương sẽ nhanh khỏi, sớm quay trở lại thi đấu, sát cánh cùng các đồng đội".

Về phía BHL, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, đội đã có những phương án cụ thể trước giải. Ông Chung "gái" cho hay: "Sau trận đấu với ĐT nữ Pháp, các cầu thủ đã rút được nhiều kinh nghiệm, học hỏi được những điểm tốt, điểm hay của các cầu thủ Pháp.

Bước vào giải đấu này, chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ trong bảng B. Trên lý thuyết nếu nhìn vào 5 đội bóng trong bảng đấu, có thể là chúng ta có lợi thế. Tuy nhiên, thời gian vừa qua có thể thấy các đội bóng như Campuchia đã thể hiện nhiều tiến bộ".

Theo lịch thi đấu, sau trận ra quân gặp Campuchia, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào (9/7), Đông Timor (11/7) và Myanmar (13/7). Thử thách thực sự sẽ tới với ĐT nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở bán kết khi gặp 1 trong 3 đội là Australia, Thái Lan hoặc Philippines- 3 đội bóng cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết ở bảng A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại