ĐT Brunei giành vé cuối cùng dự AFF Cup 2022

PV/VOV.VN |

Brunei là đội tuyển cuối cùng giành vé dự AFF Cup 2022 sau khi trận play-off lượt về giữa đội bóng này và Timor Leste kết thúc.

Chiều 8/11, trận play-off lượt về AFF Cup 2022 giữa Timor Leste và Brunei đã diễn ra trên sân phụ của khu liên hợp thể thao Hassanal Bolkiah ở thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Theo dự kiến, trận lượt về này diễn ra ở Timor Leste nhưng AFF đã tước quyền đăng cai của quốc gia này do không có sân vận động đạt chuẩn.

ĐT Brunei giành vé cuối cùng dự AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Brunei ăn mừng tấm vé dự AFF Cup 2022. (Ảnh: AFF).

Sau khi đã thất bại 2-6 ở lượt đi, Timor Leste dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Thầy trò HLV Gopalkrishnan tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng khả năng tận dụng hạn chế khiến bàn thắng không thể được ghi sớm.

Phải đến phút bù giờ của hiệp 1, pha chuyền bóng đột biến của João Pedro mới tạo ra cơ hội thuận lợi để Mouzinho dứt điểm chính xác, đưa Timor Leste vượt lên trong trận lượt về.

Nhận thấy khả năng có thể bị đối thủ ngược dòng, HLV Mario Rivera (ĐT Brunei) chỉ đạo các cầu thủ chơi áp sát hơn, dâng cao đội hình hơn nhằm giảm sức ép của Timor Leste. Chiến thuật này mang đến sự hiệu quả khi Timor Leste dù cố gắng nhưng không thể có thêm bàn thắng. Dù thua 0-1 ở trận lượt về nhưng Brunei thắng chung cuộc 6-3 và giành vé cuối cùng dự vòng bảng AFF Cup 2022. Đây là lần đầu tiên sau 26 năm, ĐT Brunei mới giành quyền tham dự vòng bảng của AFF Cup.

ĐT Brunei sẽ thi đấu tại bảng A - AFF Cup 2022 cùng ùng các đối thủ Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia. Đội bóng này cũng sẽ đá trận khai mạc giải gặp Thái Lan trên sân nhà vào ngày 20/12/2022./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại