ĐT Australia: Mục tiêu 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên có quá xa xỉ?

Thành Vinh |

Thuyền trưởng của ĐT Australia đặt mục tiêu 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Liệu điều đó có quá sức cho các cầu thủ?

ĐT Australia có quyền tự tin vào mục tiêu của mình

ĐT Australia có quyền tự tin vào mục tiêu của mình

Thuyền trưởng của ĐT Australia đặt mục tiêu 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Liệu điều đó có quá sức cho các cầu thủ?

65 cầu thủ được triệu tập

Cũng giống với ĐT Việt Nam, các đội bóng khác tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước loạt trận căng thẳng phía trước. Điển hình trong đó có ĐT Australia của HLV Graham Arnold. Nhà cầm quân 58 tuổi chuẩn bị triệu tập tới 65 cái tên nhằm tìm ra những nhân tố tốt nhất để hoàn thành mục tiêu 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên trước Trung Quốc và Việt Nam.

Theo đó, do những ảnh hưởng dai dẳng của dịch COVID – 19 ở xứ sở chuột túi, ĐT Australia gặp bất lợi không nhỏ khi phải mượn sân tại Qatar để làm sân nhà. Tuy nhiên, bù lại vấn đề đó, HLV Graham Arnold rất tự tin bởi sự dồi dào về mặt lực lượng, bao gồm những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Chúng tôi sẽ gửi khoảng 65 giấy triệu tập đến các CLB cũng như cầu thủ và tôi mong sẽ có đầy đủ những cái tên mình muốn, dù một số quốc gia có những hạn chế cũng như quy định về thời gian cách ly khác nhau” – ông Arnold nói với Socceroos.

ĐT Australia: Mục tiêu 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên có quá xa xỉ? - Ảnh 1.

HLV Graham Arnold sẽ triệu tập tới 65 cái tên nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Dù đến lúc này ĐT Australia chưa tập trung nhưng những hoạt động của các cầu thủ trụ cột hay những nhân tố tiềm năng luôn được BHL theo dõi một cách sát sao từ những thông số rồi đưa ra đánh giá chi tiết và cụ thể. Cách làm việc này không phải xa lạ gì và vị chiến lược gia sinh năm 1963 đang cố gắng xây dựng một đội hình có chiều sâu ở loạt trận vòng loại sắp tới.

Hoàn toàn có thể thấy rõ được tham vọng của ĐT Australia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Họ là cái tên thường xuyên được góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nên những sự chuẩn bị như vậy là vô cùng cần thiết và cấp bách. 65 cái tên mà HLV Arnold triệu tập nhận được sự kỳ vọng lớn, những nhân tố ấy đã chinh chiến ở rất nhiều mặt trận và giàu kinh nghiệm thi đấu.

Đội bóng xứ sở chuột túi sẽ gặp lần lượt ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam ở 2 lượt trận đầu tiên, vị thuyền trưởng của họ đặt mục tiêu sẽ có được 6 điểm tuyệt đối. Đây hứa hẹn là một thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong cuộc tiếp đón đối thủ trên SVĐ Mỹ Đình.

Mục tiêu khả dĩ với Australia?

Dẫn lời từ Socceroos, HLV Graham Arnold còn nói thêm: “Các các thủ đang làm rất tốt. Chúng tôi có mạch trận 8 trận toàn thắng. Vì thế, Australia đặt mục tiêu có 6 điểm ở hai trận đầu tiên, trước khi tính toán cho chặng đường tiếp theo".

Thật vậy, những lời phát biểu của nhà cầm quân 58 tuổi hoàn toàn có cơ sở. Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ĐT Australia là một trong hai đội toàn thắng, vị thế mà họ hoàn toàn có quyền tự tin trước những đối thủ dưới phân hơn ở 2 trận đấu tới đây. Nhất là khi ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam chỉ là hạt giống số 4 và số 6 tại bảng B.

Đặc biệt, ở 7/8 trận đấu tại vòng loại thứ 2, thầy trò HLV Graham Arnold chơi trên sân khách. Đây quả thật là một thành tích cực kỳ đáng nể nên ĐT Australia chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào dù lấy Qatar làm sân nhà.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa rằng đội bóng xứ sở chuột túi có thể hoàn thành được mục tiêu 6 điểm của mình. Vì ở thời điểm hiện tại, ĐT Australia gặp khó khăn khi họ chưa thể tập trung. Việc triệu tập tới 65 cái tên sẽ mất kha khá thời gian cho vị chiến lược gia sinh năm 1963 chọn ra nhân tố chất lượng và lắp ghép vào đội hình. Bên cạnh đó là việc các đội bóng tại vòng loại cuối cùng không hề dễ chơi, phải cần có chiến thuật được tập nhuần nhuyễn.

Chưa dừng lại ở đó, các giải đấu quốc nội tại Australia sẽ tiếp tục vào tháng 9, tháng 10 nên rất khó để các CLB nhả người trong một khoảng thời gian dài . Chính HLV Arnold thừa nhận rằng việc chọn quân đang trong hoàn cảnh phức tạp.

Nếu Trung Quốc là một đối thủ quen thuộc với ĐT Australia khi họ từng chạm trán nhiều lần trong quá khứ thì ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo lại là đội bóng xa lạ với xứ sở chuột túi bởi cả 2 chưa có dịp đối đầu.

Việc chưa có thông tin gì về "Những chiến binh sao Vàng" cũng như phải làm khách trên SVĐ Mỹ Đình – sân đấu mà nhiều đối thủ mạnh phải gục ngã sẽ là trở ngại lớn cho đoàn quân HLV Graham Arnold.

Dẫu vậy, mục tiêu 6 điểm vẫn còn đó với ĐT Australia, cùng chờ đợi xem họ sẽ vượt qua những khó khăn như thế nào ở 2 loạt trận trước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại