ĐT Anh và ĐT Đức nối dài ‘ân oán’ ở các giải đấu lớn

Lệ Nhi |

Anh gặp Đức có thể nói là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi họ chuẩn bị có lần thứ 8 gặp nhau tại một giải đấu lớn.

Anh và Đức tái ngộ tại một giải đấu lớn sau 11 năm

Anh và Đức tái ngộ tại một giải đấu lớn sau 11 năm

Tại vòng bảng EURO 2020, Anh tuy gặp chút khó khăn nhưng vẫn giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng D. Trong khi đó, Đức suýt chút nữa đã phải trải qua cảm giác tủi hổ như cách đây 3 năm khi bị Hungary dẫn trước và xếp bét bảng F tới tận phút 84.

Bàn thắng của Leon Goretzka đã giúp Đức trở về từ “cõi chết” nhưng do chỉ có được vị trí nhì bảng F, họ sẽ lập tức phải đụng độ ứng viên vô địch Anh. Thêm một lần nữa, cặp đấu nhiều duyên nợ bậc nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia lại diễn ra tại một giải đấu lớn.

Theo thống kê, vòng 1/8 EURO 2020 sẽ chứng kiến lần thứ 8 Anh gặp Đức tại một giải đấu lớn (vòng chung kết EURO cũng như World Cup), nhiều hơn mọi đối thủ khác. Tuy nhiên, Tam sư không mấy khi được hưởng niềm vui trước đại kình địch.

Lần gần nhất Anh thắng Đức ở vòng knock-out của một giải đấu lớn chính là trận chung kết World Cup 1966. Còn lần gần nhất hai đội chạm trán tại một trận đấu knock-out chính là vòng 1/8 World Cup 2010 với thảm bại 1-4 dành cho Tam sư.

Tính ra, Anh và Đức đã gặp nhau tổng cộng 32 lần với kết quả tương đối cân bằng. Tam sư giành 13 chiến thắng còn đại kình địch của họ có 15 lần được ca khúc khải hoàn. Số lần hai đội hòa nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay với vỏn vẹn 4 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại