Dortmund tiến gần ngai vàng Bundesliga

Đặng Lai |

Trong trận đấu muộn vòng 33 Bundesliga, Dortmund đã vùi dập Augsburg 3-0 để vượt mặt Bayern, qua đó tiến gần ngai vàng Bundesliga.

Dortmund tiến gần ngai vàng Bundesliga - Ảnh 1.

Bayern đã thua 1-3 trước Leipzig ở trận đấu trước đó 24 giờ. Dortmund hiểu rằng họ đang ở rất gần chức vô địch và một chiến thắng sẽ giúp CLB này bỏ cách đối thủ 2 điểm. Do vậy, dù phải làm khách nhưng Dortmund không ngần ngại ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhưng có lẽ, sự vội vàng khiến tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ này không thể kết thúc hoàn hảo các pha bóng. Trong hiệp một, họ tung ra tới 17 pha hãm thành, quá chênh lệch so với 1 của đối thủ. Nhưng đội bóng áo vàng không ghi được bàn nào. Họ bỏ lỡ nhiều pha bóng mười mươi như phút 20, Sebastian Haller đối mặt thủ môn. Cú dứt điểm cận thành của anh không đánh bại được đối phương.

Sau đó không lâu, tới lượt Julian Brandt băng xuống rất nhanh. Anh đưa mình vào thế đối mặt thủ môn nhưng một lần nữa, sự vội vàng và thiếu nắn nót khiến các cầu thủ Dortmund bỏ qua cơ hội lớn. Cú đá của Brandt bị thủ thành Tomas Koubek chặn đứng.

Dortmund tiến gần ngai vàng Bundesliga - Ảnh 2.

Haller không thể đánh bại thủ môn Augsburg trong pha đối mặt

Trong thế bế tắc, Dortmund được vận may ủng hộ khi đối thủ mất người ở phút 39. Pha bóng này, Donyell Malen lao xuống trong tư thế thoải mái, trước mặt là cơ hội ghi bàn rõ ràng. Anh bị Felix Uduokhai kéo bóng thô thiển và kết cục là thẻ đỏ chính xác dành cho cầu thủ của Augsburg.

Dortmund vừa ép sân, vừa chơi hơn người. Họ bước vào hiệp 2 với khí thế tấn công hừng hực. Rất nhiều cơ hội được tạo ra. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Brandt lại dứt điểm nhưng một lần nữa, cú đá thiếu chất lượng của anh chỉ có thể tạo cơ hội cho Koubek cản phá.

Nhưng rồi mành lưới của Augsburg cuối cùng cũng rung lên ở phút 58 sau cú sút chéo góc của Haller. Bàn mở tỷ số giúp Dortmund dễ đá. Họ khiến Augsburg chỉ biết co cụm phòng ngự.

Tới phút 84, Haller ghi thêm bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút bồi dễ dàng khi khung thành đã rộng mở. Và sau nhiều pha phung phí, Brandt cuối cùng cũng ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0 vào phút bù giờ.

Thắng lợi bản lề này đưa Dortmund đến rất gần chức vô địch khi họ đang có 70 điểm, hơn Bayern 2 trong bối cảnh chỉ còn 1 vòng nữa. Sau 11 năm, đội bóng vùng Ruhr đang ở rất gần ngôi vương...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại