Dortmund giảm sâu giá bán Sancho, M.U mừng thầm

Đoàn Dự |

Vì nhiều lý do, Dortmund sẽ phải giảm sâu giá bán Jadon Sancho ở mùa hè 2021.

Sancho vẫn là mục tiêu hàng đầu của M.U.

Sancho vẫn là mục tiêu hàng đầu của M.U.

Mùa hè năm ngoái, Dortmund hét giá Sancho lên đến 108 triệu bảng và kiên quyết không giảm giá bất chấp sự theo đuổi nhiệt tình của M.U với ngôi sao người Anh. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau một năm.

Dortmund luôn tự tin họ không gặp khó khăn về tài chính và không chịu áp lực phải bán Sancho, nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại. Gần nhất, đích thân giám đốc điều hành Dortmund, Michael Zorc xác nhận họ có thỏa thuận với Sancho, cho phép cầu thủ trẻ này ra đi với những điều kiện nhất định.

Tiết lộ của Michael Zorc được xem là lời mời chào các CLB khác chiêu mộ Sancho. Đến hôm nay, nguồn tin hàng đầu nước Đức - Sport1 khẳng định Dortmund đã chấp nhận giảm sâu giá bán Sancho. Thay vì 108 triệu bảng, họ sẵn sàng bán ngôi sao người Anh với giá 72 đến 78 triệu bảng.

Một trong những lý do chính khiến Dortmund bớt cứng rắn trong thương vụ này là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau một năm, ban lãnh đạo Dortmund hiểu rõ họ không thể bán Sancho với mức giá quá cao như mong đợi trong bối cảnh phần lớn đại gia ở châu Âu đều bị thiệt hại nặng.

Cũng theo Sport1, Dortmund muốn chiêu mộ Memphis Depay thay thế Sancho. Ngôi sao người Hà Lan sẽ rời Lyon sau mùa giải này theo dạng chuyển nhượng tự do, và Dortmund không muốn bỏ lỡ “món hời” này. Ngoài ra, CLB Đức cũng muốn có tiền đạo trẻ của PSV, Donyell Malen.

Mùa này, Sancho khởi đầu đầy khó khăn vì vấn đề chấn thương và thể lực. Tuy nhiên, anh đã kịp hồi phục phong độ, ghi được 12 bàn thắng và kiến tạo 18 bàn khác sau 34 lần ra sân. Trong thời gian qua, M.U vẫn theo sát Sancho và xem anh là mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Quỷ đỏ thậm chí có thể bỏ qua một số mục tiêu khác - bao gồm Haaland để tập trung giành Sancho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại