Đòn hiểm từ người Thái và cái giá 68 tỉ đầy "mê hoặc" của Công Phượng

Thừa Phong |

Vài năm trước, khi nhắc đến chuyện có đội bóng hỏi mua Công Phượng với giá lên đến 3 triệu USD (khoảng 68 tỉ đồng), bầu Đức đã thẳng thừng nói không.

Diệu kế của Thai League

Kể từ lúc có thông tin Buriram United hỏi mua Công Phượng, Xuân Trường, đội bóng này bỗng chốc trở thành mục tiêu tìm hiểm của nhiều người hâm mộ Việt Nam. Và không chỉ tại Việt Nam mà rất nhiều CĐV khắp khu vực Đông Nam Á đang hướng ánh mắt về Thái Lan.

Ngay cả khi vô địch AFF Cup hay giành HCV SEA Games, xứ Chùa Tháp cũng không tạo ra sức hút lớn đến vậy. Nhưng việc học tập Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cho mỗi CLB 1 suất ngoại binh với điều kiện phải là cầu thủ từ khu vực Đông Nam Á, tin đồn chuyển nhượng liên quan đến các CLB Thái tăng lên chẳng kém… Man United.

Hàng loạt cái tên được liệt kê ra, từ các ngôi sao đã thành danh cho tới những tài năng trẻ. Khắp nơi người hâm mộ tò mò xem ai đang lọt vào mắt các CLB Thái Lan vốn sở hữu tiềm lực tài chính đáng nể.

2 ngôi sao của Myanmar là Aung Thu và Kyaw Ko Ko đã lần lượt đầu quân cho Police Tero và Chiangrai United. Hikaru Minegishi, người có 8 lần khoác áo ĐTQG Philippines, vừa chuyển tới Pattaya United. Zulfahmi Arifin, chiến binh dày dặn kinh nghiệm người Singapore, đã chính thức thành người của Chonburi.

Đòn hiểm từ người Thái và cái giá 68 tỉ đầy mê hoặc của Công Phượng - Ảnh 1.

Aung Thu đã đến với Thai League.

Bộ đôi "đại gia" Buriram United và Muangthong United vẫn chưa sử dụng đến suất ngoại binh Đông Nam Á. Và chưa nói đến CĐV, bản thân các cầu thủ trong khu vực cũng rất khát khao khoác áo 2 CLB này vì tên tuổi và những khoản thu nhập kếch xù.

Sau nhiều năm lấy tên Thai Premier League, người Thái trở lại với tên Thai League đơn giản. Tuy nhiên, họ đang dần trở thành một "Premier League" của khu vực. Trên con đường này, diệu kế mang tên "suất ngoại binh Đông Nam Á" có vai trò quan trọng.

68 tỉ cho Công Phượng, thật hay đùa?

Để tăng cường lực lượng và đánh bóng về hình ảnh, sẽ không ngạc nhiên nếu Buriram United hay Muangthong United đưa về một cầu thủ được yêu thích bậc nhất trong khu vực. Thậm chí, họ sẵn sàng chi một số tiền đáng kể.

Tuy nhiên, nếu nói Buriram United có thể bỏ ra 3 triệu USD (khoảng 68 tỉ đồng) cho Công Phượng thì quả là hơi mơ mộng.

Đòn hiểm từ người Thái và cái giá 68 tỉ đầy mê hoặc của Công Phượng - Ảnh 2.

Tanaboon Kesarat (áo xanh) đang giữ kỷ lục chuyển nhượng trong các cầu thủ Thái Lan.

Cuối năm ngoái, Tanaboon Kesarat trở thành cầu thủ Thái Lan đắt giá nhất trong lịch sử. Tiền vệ 24 tuổi gia nhập Chiangrai United từ Muangthong với giá 50 triệu baht (khoảng gần 35 tỉ đồng). Kỷ lục trước đó thuộc về Theerathon Bunmathan, người đến Muangthong sau thương vụ trị giá 35 triệu baht (khoảng hơn 24 tỉ đồng).

Ngay cả với người Thái, những con số trên đã là ngoài sức tưởng tượng. Cái tên lúc này được cho đủ sức vượt qua kỷ lục 50 triệu baht không ai khác ngoài Chanathip Songkrasin. Hiện "Messi Thái" được trang web thông tin chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt định giá 540 nghìn bảng (khoảng hơn 16 tỉ đồng).

Cũng theo Transfermarkt, Công Phượng hiện chỉ dừng lại ở mức giá 23 nghìn bảng (khoảng 700 triệu đồng). Trên thực tế, nhiều tài năng trẻ được chuyển nhượng với số tiền cao hơn những định giá trên. Song từ 700 triệu thành 68 tỉ đồng là khoảng cách quá khổng lồ.

Đòn hiểm từ người Thái và cái giá 68 tỉ đầy mê hoặc của Công Phượng - Ảnh 3.

Công Phượng sẽ khó lòng có cái giá 68 tỉ đồng ngay lúc này.

Nếu như Công Phượng có thực sự đến Thái Lan, con số sẽ ở mức vừa phải hơn nhiều. Và điều quan trọng là tiền đạo xứ Nghệ làm được những gì, bởi khả năng của một cầu thủ đâu phải chỉ phụ thuộc vào cái giá trên hợp đồng chuyển nhượng.

Công Phượng lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại