Đội tuyển Việt Nam và dấu hỏi chất lượng “quân xanh”

Hoài Đan |

Sau 2 trận đấu tập với CLB Incheon United (thua 1 - 2) và Seoul FC (thắng 2 - 1), HLV Park Hang-seo đã sử dụng nhiều đội hình khác nhau để thử các phương án nhân sự, lựa chọn cho AFF Cup 2018. Giống như những lần tập trung cho các giải đấu lớn trước đây của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ đều được thi đấu.

Và bài toán khó khăn nhất với ông Park bây giờ có lẽ là tìm người thay thế hậu vệ Văn Thanh. Sau trận đấu đầu tiên, ông Park đã thử Văn Thành, Trọng Hoàng rồi cả Phan Văn Đức và vẫn phải tiếp tục thử để tìm ra được lựa chọn tối ưu cho vị trí đang còn khuyết này ở ĐT Việt Nam.

Sau trận đấu với Seoul FC, HLV Park Hang-seo một lần nữa khẳng định kết quả thắng thua trong một trận đấu tập không mang nhiều ý nghĩa bởi mục đích chính của ông và thử nghiệm nhân sự để tìm ra 23 cầu thủ tốt nhất cho danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup 2018.

Ông nói: "Sau 2 trận đấu, tôi đã đạt được khoảng 80% các mục tiêu thử nghiệm. Trận đấu cuối gặp Seoul FC Land vào ngày 29.10 tới cũng sẽ là trận đấu rất quan trọng, giúp chúng tôi tiếp tục kiểm tra đánh giá lực lượng và sửa chữa các lỗi vẫn đang mắc phải".

Tuyển Việt Nam sẽ còn trận đấu tập cuối cùng với Seoul E Land. Tuy nhiên, vấn đề lo lắng nhất là những "quân xanh" mà thầy trò ông Park đối đầu để thử nghiệm có thực sự chất lượng? 

Còn nhớ cách đây 2 năm, HLV Hữu Thắng cũng từng tập huấn tại Hàn Quốc và giao hữu với 3 đội bóng đều là những "quân xanh" không chất lượng, thế nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả của chuyến tập huấn. Thế nên VFF và ban huấn luyện cũng cần đánh giá lại chất lượng từ các đối tượng lựa chọn để đá tập để có tính toán hợp lý cho AFF Cup 2018.

Dự kiến, 23 cái tên được lựa chọn sẽ chỉ được công bố vào ngày 7.11, tức là 1 ngày trước trận ra quân gặp ĐT Lào tại AFF Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại