Đội tuyển Việt Nam và cuộc khủng hoảng kéo dài trên hàng tiền đạo

NGUYÊN PHONG |

Ngày 5/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Thái Lan, mở màn cho chiến dịch ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. HLV Park Hang Seo sẽ phải tính tới các phương án ghi bàn từ tuyến 2 trong bối cảnh hàng tiền đạo thiếu những cây săn bàn thực thụ.

Thực tế không chỉ đội tuyển Việt Nam, Thái Lan cũng đang đứng trước nỗi lo lớn khi những tiền đạo chủ lực của Voi chiến đều đang gặp vấn đề về thể lực hoặc phong độ. 

Truyền thông Thái Lan mới đây cho biết, HLV Akira Nishino có thể mất cả 2 chân sút hàng đầu là Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda vì chấn thương. Bộ đôi tiền đạo đang khoác áo Muangthong United sẽ không thể góp mặt ở trận đấu của đội bóng này với Port trong ngày hôm nay ở Thai-League.

Tại King’s Cup 2019, chấn thương khiến Teerasil Dangda, 31 tuổi, không thể đóng góp hết sức cho đội tuyển Thái Lan. Cộng với việc vắng tiền vệ số 1 Chanathip Songkrasin, sức mạnh tấn công của tuyển Thái Lan đã giảm sút thấy rõ. “Voi chiến” thậm chí không ghi được bàn thắng nào ở các trận đấu với Ấn Độ và Việt Nam.

Trong trường hợp Dangda và Adisak không thể ra sân, HLV Akira Nishino có khả năng sẽ phải trông đợi vào tài năng trẻ Suphanat Muaentang. Tuy nhiên, ở một giải đấu cần kinh nghiệm như Vòng loại World Cup, đây có thể là một thử thách với một cầu thủ mới 17 tuổi như Suphanat.

Trở lại với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng đang đau đầu không kém so với đồng nghiệp người Nhật Bản ở Thái Lan. Sau khi Anh Đức chia tay, đội tuyển Việt Nam hiện thiếu một cây săn bàn đúng nghĩa.

Cả hai tiền đạo trẻ Tiến Linh và Hà Đức Chinh lại hoặc chấn thương, hoặc đang không có phong độ tốt. Đức Chinh tới thời điểm hiện tại mới có được 2 bàn thắng ở V-League trong màu áo Đà Nẵng, con số quá thấp với 1 tiền đạo. Tiến Linh sau chấn thương cũng chưa lấy lại được phong độ.

Một tín hiệu tốt với HLV Park Hang Seo là Văn Toàn, tiền đạo đang chơi cực tốt ở HAGL. Tuy nhiên, vị trí quen thuộc của anh thường dạt về cánh phải, trong khi ở vị trí trung phong ông Park Hang Seo chưa tìm được gương mặt nào ưng ý.

Theo tìm hiểu, LĐBĐVN (VFF) đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm một tiền đạo thực thụ, không loại trừ là Việt kiều để giải quyết sự thiếu hụt trên hàng tấn công. Trong thời gian gần đây, VFF và ông Park đã được “bật đèn xanh” để mở cửa cho những cầu thủ gốc Việt đủ tiêu chuẩn thi đấu cho ĐTQG.

Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi tìm kiếm được một gương mặt ưng ý, trước mắt HLV Park Hang Seo sẽ phải đặt hy vọng vào khả năng ghi bàn từ tuyến 2. 

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 26/8 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Khu vực trung tuyến dự báo sẽ được bổ sung những cầu thủ chất lượng nhất, bên cạnh các gương mặt quen thuộc từng “chinh chiến” trên các mặt trận suốt 2 năm qua với nhà cầm quân Hàn Quốc.

Một loạt tiền vệ có phong độ cao ở V-League thời gian qua đã được tiến cử cho HLV Park Hang Seo. Có thể kể tới những cái tên như Mạc Hồng Quân, Hải Huy (Than Quảng Ninh), Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh (Tp Hồ Chí Minh) hay Văn Quyết (CLB Hà Nội). Bộ đôi Mạc Hồng Quân-Hải Huy đã ghi tới 13 bàn cho Quảng Ninh ở V-League.

Trong khi đó, riêng Văn Quyết chỉ 3 trận đấu gần đây nhất cho CLB Hà Nội ở đấu trường AFC Cup 2019 và V-League đã ghi tới 6 bàn thắng. 

Đây là lý do rất nhiều ý kiến đang đề nghị ông Park triệu tập Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam. Thực tế tại AFF Cup 2018, dù không thi đấu thường xuyên nhưng Văn Quyết đóng vai trò quan trọng khi làm điểm tựa cho các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại