Đội tuyển nữ Việt Nam: Từ Olympic đến World Cup

SONG HUỲNH-T.THẾ |

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đi tiếp tại vòng loại Olympic 2020, đó là cú hích lớn để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến những mục tiêu lớn, trong đó có World Cup 2023.

Chiến thắng trước Myanmar giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé đi tiếp tại vòng loại Olympic 2020. Xét về cơ hội cạnh tranh vé đến Tokyo vào tháng 8 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung ít cơ hội. 

Bởi đối thủ sẽ phải chạm trán là Trung Quốc hoặc Australia. Đây đều là những cường quốc của bóng đá nữ thế giới. Do đó, về mặt lý trí, chúng ta không đặt hy vọng nhiều vào kết quả khả quan. Tấm vé đến Olympic còn khó hơn cả World Cup khi khu vực châu Á chỉ có 2 suất cùng với chủ nhà Nhật Bản.

Thế nhưng, xét về cơ hội cọ xát thì chúng ta có đến 3 trận đấu đỉnh cao đang ở phía trước. Đó là trận đấu thủ tục vòng bảng gặp Hàn Quốc và 2 trận đấu lượt đi và về với một đại diện bảng B ở vòng đấu tiếp theo. Đó sẽ thực sự là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam xem mình đang đứng ở đâu so với trình độ ở châu lục.

Mục tiêu mà VFF nhắm đến ở vòng loại Olympic 2020 chính là tầm nhìn đến World Cup 2023, nơi mà đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé tham dự vòng chung kết.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Đây là giải đấu rất quan trọng và chúng ta cũng coi đó là cơ hội tiệm cận trình độ Châu Á, hướng tới mục tiêu Vòng loại World Cup 2023. Tất cả các đợt tập huấn, các giải đấu, các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, cần tiếp tục cố gắng, tận dụng cơ hội, trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ chiến thuật, nâng cao ý thức chuyên nghiệp để phục vụ tốt cho sự nghiệp mà các bạn đang theo đuổi".

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á và 32 thế giới. Đây là vị trí vừa đủ để có thể góp mặt tại sân chơi thế giới khi World Cup dành cho bóng đá nữ tăng từ 24 lên 32 đội. Thế nhưng, chúng ta nên nhớ rằng, tuyển nữ Việt Nam vẫn cần phải vượt qua vòng loại, vị trí xếp hạng chỉ có tính tương đối. Như Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ, số lượng đội bóng tăng lên ở kỳ World Cup với mong muốn mở rộng quy mô và tăng số cơ hội của các nước lên.

Thực tế, VFF đã có sẵn một lộ trình đầu tư tập trung cho bóng đá nữ đến World Cup. Sau SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được nhiều sự quan tâm sau khi giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 đầy quả cảm. 

Cuối năm 2019, VFF đã nhận gói tài trợ lên đến 100 tỷ/5 năm để đầu tư toàn diện cho bóng đá nữ, hướng đến mục tiêu World Cup. Đó là cú hích lớn cho bóng đá nữ Việt Nam nói chung và đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng.

Vấn đề mà chúng ta cũng cần chú ý, không chỉ là tấm vé dự World Cup mà là trình diễn ra sao tại sân chơi lớn thế giới. VFF cần xác định và đầu tư những nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia nữ với một đội ngũ chuyên nghiệp để phục vụ từ công tác y tế, dinh dưỡng, thể lực, chuyên môn… Đây là điều mà HLV Park Hang-seo đã chỉ ra khi nói về tham vọng đến World Cup của bóng đá nam.

Bài học của đội tuyển nữ Thái Lan là một minh chứng tiêu biểu nhất. Họ đã vượt mặt Việt Nam để 2 lần có mặt tại World Cup, thế nhưng người Thái đã thảm bại ở sân chơi thế giới. Trận thua kỷ lục mà bóng đá nữ Thái Lan phải nhận là tỉ số 0-13 trước đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2019. Điều này cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn. Bóng đá nữ Đông Nam Á so với thế giới là một khoảng cách xa.

Vì vậy mà ngay từ bây giờ, bóng đá nữ Việt Nam cần chuẩn bị hành trang đến World Cup thay vì xác định một suất tham dự thông thường. Bởi đó còn là thể diện quốc gia, màu cờ sắc áo. Vòng loại Olympic 2020 vì thế sẽ là một bài test quan trọng để bóng đá nữ Việt Nam xác định được giá trị của mình.

AFC khen ngợi tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam đoạt vé vào vòng play-off Olympic 2020, sau khi đánh bại Myanmar 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tự tin làm chủ thế trận và có bàn thắng duy nhất của Ngân Thị Vạn Sự.

Chứng kiến màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam, trang chủ AFC đã có bài viết khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng tối thiểu trước nữ Myanmar giúp cho nữ Việt Nam có tấm vé lọt vào vòng play-off mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu cuối cùng với nữ Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại