Đội tuyển Malaysia đá giao hữu với 'quân xanh' cực yếu trước thềm AFF Cup

Đặng Lai |

Ngay từ lúc này, đội tuyển Malaysia đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng cho AFF Cup 2022. Theo thông tin mới nhất, họ sẽ đá giao hữu với hai đội tuyển yếu là Campuchia và Maldives trong tháng 12.

ĐT Việt Nam sẽ chung bảng với Malaysia tại AFF Cup

ĐT Việt Nam sẽ chung bảng với Malaysia tại AFF Cup

Đây là những màn tập dượt quan trọng để thầy trò HLV Kim Pan-gon sẵn sàng gây ra khó khăn cho Việt Nam , đối thủ lớn nhất của họ ở bảng A. Tuy nhiên, khá bất ngờ là Malaysia lại chọn những cái tên khá yếu. Ngày 9/12, họ đối đầu với Campuchia và sau đó 5 ngày, Malaysia sẽ có “cuộc tập trận” với Maldives, một trong những đội bóng yếu của châu Á.

Đội tuyển Nam Á này xếp hạng 154 thế giới, ngay dưới Indonesia và Malaysia. Maldives vừa thua Uzbekistan 0-4 và Thái Lan 0-3. Trong lần gặp Malaysia hồi 2018 họ cũng thảm bại 0-3 trước Malaysia. Do vậy, Maldives rõ ràng là khó có thể gây ra khó khăn cho thầy trò Kim Pan-gon.

Có lẽ LĐBĐ Malaysia đặt trọng tâm thành tích ở 2 trận giao hữu tới. Vì lẽ đó, họ không muốn mời các đối thủ mạnh để rồi nhận những kết quả thất vọng, gây ra áp lực cho chính đội nhà trước giờ dự giải.

Đội tuyển Malaysia đá giao hữu với quân xanh cực yếu trước thềm AFF Cup - Ảnh 1.

Trong trận gặp Maldives hồi 2018, Malaysia đã thắng 3-0

Một bất ngờ là trận Malaysia - Campuchia vẫn diễn ra tại sân Bukit Jalil. Trước đó, Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman xác nhận sẽ tìm phương án thay thế sân bóng có sức chứa gần 100 ngàn chỗ ngồi này để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc, nhất là nhiều hạng mục tại Bukit Jalil đã xuống cấp.

Nhưng sau khi cân nhắc lại, ông vẫn ưu tiên Bukit Jalil: “Bukit Jalil vẫn được ưu tiên nhưng chúng tôi cần cân nhắc mọi khả năng”. Nhiều khả năng từ nay đến khi AFF Cup diễn ra, FAM sẽ nâng cấp nhiều hạng mục và tiếp tục sử dụng "chảo lửa" gần 100 ngàn chỗ ngồi này.

Tại AFF Cup, Những chú hổ Malaya sẽ làm chủ nhà trong hai trận gặp Lào và Singapore, trong khi hai trận còn lại họ sẽ làm khách tại Myanmar (21/12) và Việt Nam (27/12).

Ở giải đấu năm 2020, Malaysia đã không thể vượt qua vòng bảng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau Indonesia và Việt Nam. Do vậy, áp lực cải thiện thành tích của Malaysia là rất lớn. Có lẽ vì thế mà họ không muốn từ bỏ những lợi thế mà sân Bukit Jalil mang lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại