Đội tuyển của Mane gây bức xúc vì nhận thưởng quá nhiều dù không hoàn thành chỉ tiêu

Đặng Lai |

Quyết định của Tổng thống Macky Sall đang gây nên sự bức xúc trong lòng các VĐV thể thao Senegal khi đội tuyển bóng đá vẫn được thưởng đậm dù không hoàn thành mục tiêu ở World Cup 2022.

Đội tuyển của Mane gây bức xúc vì nhận thưởng quá nhiều dù không hoàn thành chỉ tiêu - Ảnh 1.

Trước giờ lên đường, các nhà vô địch châu Phi được giao nhiệm vụ lọt vào tứ kết. Nhưng họ đã bị loại ở vòng 1/8 sau thất bại 0-3 trước Anh . Nhìn chung, dù bị loại nhưng Senegal vẫn để lại nhiều ấn tượng. Vì đây mới là lần thứ hai trong lịch sử họ bước qua vòng bảng. Hình ảnh hàng ngàn CĐV ra đường ăn mừng sau chiến thắng trước Ecuador phần nào cho thấy sự hài lòng từ NHM nước nhà.

Có lẽ chính vì thế mà Tổng thống Macky Sall đã phá lệ, thưởng cho ĐT Senegal với mức thưởng của tứ kết. "Chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền thưởng tương đương với mức thưởng lọt vào tứ kết cho toàn đội", tổng thống Sall thông báo.

Theo báo chí nước này, toàn đội Senegal (cầu thủ lẫn ban huấn luyện) sẽ nhận gần 23 triệu USD từ quỹ của chính phủ. Mỗi thành viên nhận ít nhiều khác nhau tùy thuộc vào sự tham gia của họ trong toàn bộ hành trình, bao gồm cả vòng loại. Điều đó có nghĩa dù không thể dự VCK nhưng Sadio Mane vẫn có tên trong danh sách nhận thưởng.

Đội tuyển của Mane gây bức xúc vì nhận thưởng quá nhiều dù không hoàn thành chỉ tiêu - Ảnh 2.

Các cầu thủ Senegal sẽ nhận 500.000-800.000 USD từ thành tích ở World Cup

Dự tính, mỗi thành viên Senegal sẽ bỏ túi 500.000-800.000 USD từ World Cup, một con số rất lớn. Tuy nhiên, một số cựu cầu thủ và các vận động viên thể thao của Senegal đã phản đối. "Nếu giành chiến thắng, bạn phải được khen thưởng. Nhưng nếu bạn thua, bạn phải rút kinh nghiệm", Diomansy Kamara, cựu tiền đạo của tuyển Senegal tuyên bố trên tờ Stades .

Hamadel Ndiaye - nhà vô địch ba môn phối hợp của Senegal - người đủ điều kiện tham dự Thế vận hội, bức xúc: “Đầu tiên, tôi cảm thấy băn khoăn khi nghe câu chuyện về số tiền hậu hĩnh.

Trong các năm 2019 và 2021, tôi muốn tham gia một cuộc đua, nhưng vé máy bay là 850 USD và tôi cần trả thêm 120 USD cước hành lý cho chiếc xe đạp của mình, nhưng tôi không đủ khả năng. Đôi khi chúng tôi phải đợi đến phút cuối mới biết mình có được tham gia hay không”.

Nên nhớ, Hamadel Ndiaye phải làm công việc quay phim để có tiền theo đuổi đam mê khi anh nhận được rất ít khoản thưởng từ nước nhà. VĐV đấu kiếm Ndeye Binta Ndiongue thì được hứa thưởng, nhưng tiền thưởng từ đầu năm tới nay vẫn chưa được giải ngân. Các VĐV Karate hay Taekwondo cũng bức xúc vì nghe tin đội bóng đá được thưởng đậm.

“Các môn thể thao như Karate hay Taekwondo đã mang lại huy chương thế giới. Bóng đá chưa bao giờ mang lại huy chương thế giới, nhưng cách chăm sóc mà karate hay taekwondo nhận được không thể so sánh với bóng đá”, một VĐV lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại