Đội trưởng West Ham khẳng định Lingard chỉ ăn vạ khi đá cho MU

BẮC MINH |

Mark Noble cáo buộc Jesse Lingard đã ngã vờ khi hai cầu thủ này va chạm trong chiến thắng của West Ham trước Manchester United tại Carabao Cup.

Jesse Lingard yêu cầu được hưởng quả đá phạt đền sau khi bị Mark Noble kéo ngã xuống đất trong vòng cấm nhưng trọng tài Jonathan Moss đã từ chối, khiến ngôi sao của Manchester United tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Về vụ việc, Noble nói với Sky Sports và cho biết Lingard không ăn vạ khi khoác áo West Ham mà chỉ làm vậy ở MU: "Đó là bóng đá, anh ấy đã ngã vờ và tôi đã nói với Jesse về điều đó. Thật thú vị là anh ấy đã không làm điều đó khi anh ấy ở chỗ chúng tôi".

Tuy nhiên, va chạm trên sân không làm ảnh hưởng mối quan hệ của Lingard với người đội trưởng của West Ham. Noble nói: “Chúng tôi đã có một trận cười sảng khoái trên sân hôm nay và tôi yêu Jesse, anh ấy là một nhân vật tuyệt vời”.

Đội trưởng West Ham khẳng định Lingard chỉ ăn vạ khi đá cho MU - Ảnh 1.

Lingard ngã vờ khi đối đầu West Ham. Ảnh: Getty

Noble là tội đồ của West Ham khi đối đầu Man Utd ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Cầu thủ kỳ cựu được vào sân thay người ở phút 90+2 chỉ để thực hiện quả phạt đền khi đội bóng của anh đang bị dẫn trước 2-1.

Thế nhưng cú sút Noble đã bị thủ môn David de Gea cản phá. Chia sẻ về điều này, tiền vệ West Ham nói: "Tối Chủ nhật, ngồi ở nhà, tôi cảm thấy buồn nhưng tôi đi tập vào buổi sáng và nghĩ rằng 'mình phải thi đấu vào thứ Tư nên mình phải sẵn sàng cho trận đấu'".

Man Utd bị loại khỏi Carabao Cup lần đầu tiên kể từ năm 2018 với thất bại trước Derby trên chấm luân lưu 11m, họ thua West Ham với bàn duy nhất của Manuel Lanzini ngay phút thứ 9. Họ tung ra tổng cộng 27 pha dứt điểm nhưng lại không ghi nổi bàn thắng nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại