Đối thủ gặp 'đại nạn', U23 Lào đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở giải AFF

Quang Huy |

U23 Malaysia có thêm 3 cầu thủ dương tính với Covid-19 ngay trước ngày tái đấu với U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Bất ngờ để thua U23 Lào với tỷ số 1-2 ở trận mở màn tại giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Malaysia sẽ buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ ở lần tái đấu để giành tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên mới đây "những chú hổ Malay" lại nhận thông tin không vui về tình hình lực lượng.

Cụ thể đã có 3 cầu thủ của U23 Malaysia có kết quả dương tính với Covid-19 vào chiều ngày 19/2. Sau buổi lấy mẫu xét nghiệm tại khách sạn, Abdul Tokyo, Zainal Abidin Jamil và Saravanan là các cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra, trợ lý HLV Khan Hung Meng cũng có kết quả dương tính.

Những trường hợp mắc Covid-19 sẽ phải cách ly 7 ngày theo quy định của BTC. Tuy nhiên tin vui đối với U23 Malaysia là 2 cầu thủ Fahmi Daniel Zaaim và Shafi Azswad Sapari sẽ trở lại sau khi đã có kết quả âm tính với Covid-19. Hai cái tên này sẽ quay lại tập luyện cùng cả đội vào ngày 20/2.

Đối thủ gặp đại nạn, U23 Lào đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở giải AFF - Ảnh 1.

U23 Malaysia có thêm 3 trường hợp dương tính với Covid-19

Với việc U23 Indonesia và U23 Myanmar lần lượt xin rút lui khỏi giải, bảng B của giải U23 Đông Nam Á 2022 chỉ còn 2 đội là U23 Lào và Malaysia. Vì thế, bảng B cũng sẽ chỉ có 1 tấm vé duy nhất đi tiếp và không được xét đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ bổ sung của BTC giải, U23 Malaysia và U23 Lào sẽ thi đấu 2 lượt để tìm ra đội duy nhất đi tiếp tại bảng B. Đã để thua 1-2 ở trận đầu tiên, nhiệm vụ của thầy trò HLV Brad Maloney ở lần tái đấu này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Ngược lại, U23 Lào chỉ cần một tỷ số hòa thì sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của giải vô địch U23 ĐNÁ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại