Đối thủ của ĐT Việt Nam bất ngờ từ chối thi đấu với Argentina, Brazil

Tiểu Lâm Mộc |

Tuyển Malaysia được cho là có cơ hội để thi đấu giao hữu với 2 đội tuyển hàng đầu thế giới là Argentina và Brazil. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia đã từ chối vì ĐTQG nước này thua kém quá nhiều về đẳng cấp so với hai đại diện đến từ Nam Mỹ.

Tờ Okezone (Indonesia) vừa đăng tải một thông tin thú vị liên quan tới bóng đá Malaysia. Theo đó, chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin mới đây đã khẳng định rằng liên đoàn này đã từ chối lời mời thi đấu giao hữu của hai đội hàng đầu thế giới là Argentina và Brazil.

Hãng truyền thông Okezone cho rằng phía đội tuyển Argentina hay Brazil sẵn sàng đá giao hữu với Malaysia trong chuyến du đấu châu Á nhân dịp FIFA Days nhưng phía tuyển Malaysia lại không muốn tổ chức những trận đấu này. Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Mohd Amin cho rằng hiện tại ĐTQG Malaysia chưa đủ thể lực và đẳng cấp để đối đầu với những đội bóng quá mạnh đến từ châu Mỹ. Nếu thi đấu, Malaysia gần như không thể tránh khỏi những trận thua đậm, trong khi các cầu thủ Malaysia cũng không học hỏi được nhiều do chênh lệch trình độ là quá lớn.

Người đứng đầu ngành bóng đá Malaysia cũng cho rằng sẽ là quá lãng phí nếu liên đoàn phải bỏ ra số tiền lớn để "tìm kiếm sự nổi tiếng".

Những ý kiến này cũng phù hợp với quan điểm của HLV trưởng ĐT Malaysia Kim Pan-gon. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho rằng hiện tuyển Malaysia không đủ trình độ để thi đấu với Argentina và Brazil.

Đối thủ của ĐT Việt Nam bất ngờ từ chối thi đấu với Argentina, Brazil - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia từ chối đá giao hữu với Argentina và Brazil.

"Tuyển Brazil và Argentina muốn thi đấu với chúng tôi nhưng chúng tôi không muốn vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Tôi có thể chấp nhận điều đó nhưng đây không phải là lúc và HLV Kim Pan-gon cũng chưa sẵn sàng. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với LĐBĐ Argentina và họ đã mời chúng tôi nhưng chúng tôi đã từ chối. Nếu muốn đá giao hữu, chúng tôi có thể chọn những đối thủ phù hợp hơn" – phát biểu của chủ tịch FAM Datuk Hamidin Mohd Amin được trích từ hãng truyền thông Bharian (Malaysia) và đăng lại trên Okezone.

Đối thủ của ĐT Việt Nam bất ngờ từ chối thi đấu với Argentina, Brazil - Ảnh 2.

Theo truyền thông Malaysia và Indonesia thì HLV Kim Pan-gon cũng không muốn đá giao hữu với Argentina hay Brazil vì chênh lệch đẳng cấp là quá lớn.

Khác với động thái từ chối từ tuyển Malaysia thì tuyển Indonesia sẽ đá giao hữu với Argentina vào ngày 19/6 tới. Được biết, phía LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải bỏ ra số tiền lớn, lên tới 74 tỷ IDR (khoảng hơn 116 tỷ VNĐ) để đưa nhà đương kim vô địch World Cup 2022 tới Jakarta.

Hiện những động thái trái ngược từ phía Malaysia và Indonesia vẫn đang tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi với CĐV bóng đá ở hai quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại