Đối thủ của Ánh Viên khiến 'cả thế giới thán phục' với thành tích vô tiền khoáng hậu ở Olympic

Thùy Linh |

Kình ngư người Mỹ Katie Ledecky có cho mình 4 tấm huy chương ở Olympic 2021, trong đó có HCV ở nội dung mà Ánh Viên cũng tham gia tranh tài.

Katie Ledecky ăn mừng sau khi giành HCV (Ảnh: Getty)

Katie Ledecky ăn mừng sau khi giành HCV (Ảnh: Getty)

Ở vòng loại 200m bơi tự do, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã tham gia tranh tài cùng với ĐKVĐ Katie Ledecky (Mỹ) cùng những đối thủ được đánh giá cao khác như Madison Wilson (Australia), Penny Oleksiak (Canada) hay Charlotte Bonnet (Pháp).

Ánh Viên chỉ đứng thứ 26 trên tổng số 29 VĐV tham dự với thành tích 2 phút 5 giây 30 còn Katie Ledecky về nhất sau 1 phút 55 giây 28.

Đến vòng loại 800m tự do, Katie Ledecky và Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đều góp mặt. Nữ VĐV của Việt Nam xuất phát ở làn bơi số 7 thi đấu cùng các VĐV của San Marino, Slovenia, Brazil, Hàn Quốc, Chile, New Zealand.

Với thành tích 9 phút 03 giây 56, Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối heat 1 và không thể giành quyền vào chung kết nội dung này do quy định chỉ chọn 8 VĐV có thành tích tốt nhất.

Ở nhóm cuối, kình ngư Katie Ledecky về nhất sau 8 phút 15 giây 67. Đồng thời, kình ngư người Mỹ cũng giành HCV nội dung này với thành tích 8 phút 12 giây 57.

Đến nội dung 1500m nữ, Katie Ledecky đã giành được chiếc HCV thứ 6 tại Olympic trong sự nghiệp. Katie Ledecky về nhất với tổng thời gian 15 phút 37 giây 34.

Ngoài ra, kình ngư người Mỹ còn đem về thêm 2 chiếc HCB cho đoàn thể thao Mỹ ở nội dung 400m bơi tự do và 4x100m tự do tiếp sức nữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Katie Ledecky đã có cho mình 2 HCV và 2 HCB tại Olympic Tokyo 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại