*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông giảm, Tổng thống Donald Trump không muốn rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq.
Đó là một trong nhiều nội dung được khẳng định tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc vừa diễn ra chiều 27/5 ở Hà Nội.
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 30/4 tuyên bố, Nga và Hoa Kỳ cần thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược, bởi vì chính sách răn đe hạt nhân không bảo vệ hòa bình thế giới, ngược lại khiến thế giới nguy hiểm hơn.
Nhật Bản gần đây phản đối việc Nga triển khai các máy bay chiến đấu hiện đại trên các vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước.
Chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Quốc vương Saudi Arabia Salman được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những vấn đề nóng bỏng hiện nay tại Trung Đông.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Trung Quốc ngày 25/9 tiết lộ Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc liên lạc với Triều Tiên do kênh liên lạc cấp cao giữa hai bên trên thực chất đã bị gián đoạn, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.
Đối thoaị Mỹ-Trung Quốc là cơ chế đã được thực hiện qua ba thế hệ lãnh đạo hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác và giảm bớt bất đồng.
Tổng thống Park Geun-hye và Tổng thống Putin đã nhất trí tăng cường đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Theo giới nghiên cứu Australia, nước này cần cho phép quân đội Ấn Độ sử dụng cảng Darwin ở miền Bắc để làm khu vực huấn luyện, nhằm gia tăng nỗ lực "chống Trung Quốc".