Đội hình những ngôi sao lỡ hẹn với EURO 2020

NGUYÊN KHANG |

Thất bại của Na Uy ở vòng tranh vé vớt khiến tiền đạo Erling Haaland không thể góp mặt ở VCK EURO 2020. Ngoài ra, còn có nhiều ngôi sao khác lỡ hẹn với sự kiện này.

Sau loạt trận chung kết play-off, VCK EURO 2020 đã xác định đầy đủ 24 suất tham dự. Trong số này, có 2 đội tuyển lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu là Phần Lan và Macedonia. Giải đấu lớn nhất lục địa già vào mùa hè năm sau về cơ bản đã quy tụ những ngôi sao lớn nhất.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều ngôi sao tên tuổi đã bỏ lỡ sự kiện này do không thể vượt qua vòng loại. Đáng tiếc nhất chính là trường hợp của Erling Haaland. Chân sút 20 tuổi này đã thể hiện phong độ săn bàn rất ấn tượng trong màu áo Dortmund. Tuy nhiên, đội tuyển Na Uy của Haaland chỉ về đích thứ 3 ở vòng loại trong bảng đấu có Tây Ban Nha và Thụy Điển. Ở vòng tranh vé vớt, đội bóng Bắc Âu đã bị Serbia đánh bại ở bán kết.

Tương tự như Na Uy, Bosnia cũng không thành công ở vòng loại và vòng tranh vé vớt. Thất bại của Bosnia đã khiến ngôi sao của đội bóng này lỡ hẹn VCK EURO 2020 như hậu vệ Sead Kolasinac (Arsenal), tiền vệ Miralem Pjanic (Barca) hay tiền đạo Edin Dzeko (Roma).

Trong những sự vắng mặt đáng tiếc ở VCK EURO 2020 còn có Serbia, đội bóng đã để thua Scotland trên loạt đấu súng cân não ở chung kết play-off. Điều đó cũng đồng nghĩa những tên tuổi lớn của đội tuyển này như Milenkovic, Milinkovic-Savic hay Jovic không thể tham dự ngày hội bóng đá châu Âu vào mùa hè năm sau.

Đội hình những ngôi sao lỡ hẹn với EURO 2020 - Ảnh 1.

Đội hình những ngôi sao không thể tham dự VCK EURO 2020

Bóng đá Iceland đã rất thành công khi tham dự cả 2 giải đấu lớn gần nhất là EURO 2016 và World Cup 2018. Nhưng ở VCK EURO 2020, đội bóng xứ sở băng đảo không thể góp mặt do để thua Hungary ở chung kết play-off. Đây là kết quả đáng tiếc với tiền vệ Gylfi Sigurdsson, cầu thủ đang chơi ở Ngoại hạng Anh cho Everton.

Trong đội hình những sự vắng mặt đáng tiếc ở EURO 2020 còn có thủ thành Jan Oblak (Slovenia). Chơi ở vị trí gác đền, ngôi sao của Atletico Madrid không đủ khả năng đưa Slovenia vượt qua vòng loại.

Bên cạnh đó, phải kể tới 2 sự vắng mặt đáng tiếc khác là trung vệ Jonny Evans (Bắc Ailen) và hậu vệ Matt Doherty (CH Ailen). Cả 2 đều là những hậu vệ có tiếng ở Ngoại hạng Anh nhưng họ không thể tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa hè năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại