Đối đầu với Paul Pogba, Mourinho không có cửa thắng

Thanh Đình (S5) |

Paul Pogba tiếp tục thách thức Jose Mourinho, bởi anh ta có quyền lực lớn ở MU và rất biết cách tận dụng lợi thế đó. Nếu tiếp tục đối đầu, HLV người Bồ chỉ nắm phần thua và có thể phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Paul Pogba và Jose Mourinho tiếp tục leo thang. Đã có dấu hiệu về sự xuống nước của HLV người Bồ Đào Nha, khi ông trao cho tiền vệ người Pháp tấm băng đội trưởng ở trận mở màn, và sau đó ca ngợi hết lời về đức hy sinh.

Thế nhưng ngay sau đó, Mou tỏ ra giận dữ về những phát ngôn của Pogba, trong đó anh ta úp mở rằng, "có những điều không được phép nói nếu không muốn bị phạt". Theo The Sun, ông đã cảnh cáo cậu học trò cứng đầu, không nên công khai sự bất bình trước truyền thông, và hãy đệ trình yêu cầu chuyển nhượng trong trường hợp thích ra đi.

Tiền vệ 25 tuổi đáp trả ông thầy bằng việc bắn tin, nếu Mourinho muốn nói gì đó, hãy thông qua người đại diện, tức Mino Raiola. Có vẻ như Pogba không hề sợ hãi và dần chuyển sang chế độ thách thức công khai. Anh ta không sợ những đòn thù từ phía Mou sao?

Đối đầu với Paul Pogba, Mourinho không có cửa thắng - Ảnh 1.

Cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Paul Pogba vẫn chưa có hồi kết.

Câu trả lời là không. Pogba có quyền lực lớn ở MU và anh ta biết lợi thế đó.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư vào thứ Năm, trước câu hỏi, sự cải thiện về thứ hạng ở Premier League có tác động tới doanh thu hay không, Phó Chủ tịch Ed Wooward đáp rằng không. Nó đến từ những yếu tố phi chuyên môn nhiều hơn. Ví dụ như Pogba.

Vào năm 2017, Pogba được vinh danh là vận động viên thể thao có giá trị thương mại cao thứ ba thế giới, chỉ sau Steph Curry (bóng rổ) và Anthony Joshua (boxing). Tiền vệ người Pháp có sự lôi cuốn đặc biệt, một gương mặt tiếp thị tương tự David Beckham và Cristiano Ronaldo. Anh lôi kéo các nhãn hàng cũng như người hâm mộ đến với MU.

Với việc tỏa sáng ở World Cup, giá trị của Pogba lại được nâng lên một lần nữa. Và điều này cũng nhắc nhở tất cả, song song với giá trị thương mại, ngôi sao 25 tuổi cũng có ảnh hưởng lớn trên sân cỏ.

Đối đầu với Paul Pogba, Mourinho không có cửa thắng - Ảnh 2.

Pogba không chỉ là một tài năng lớn, mà còn là cầu thủ có giá trị thương mại lớn nhất toàn cầu.

Thực vậy, MU chắc chắn là một đội bóng tốt hơn với Pogba trong đội hình. 2 mùa Premier League đã qua, họ chỉ thắng 44,4% và ghi 1,2/trận nếu không có tiền vệ người Pháp, trong khi tỷ lệ thắng nâng lên 59,6% và ghi 1,64/trận. Quỷ đỏ sẽ còn tốt hơn nữa nếu xác định Pogba là trung tâm để tất cả phải xoay quanh.

Trong cuộc khảo sát mới đây của ESPN, có tới 78% trong số 30.555 người tham gia nói rằng Pogba quan trọng với MU hơn là Mourinho. Anh ta giúp cải thiện chất lượng đội bóng và hình ảnh của CLB, hoàn toàn trái ngược với HLV 55 tuổi, người làm Quỷ đỏ trở nên xấu xí với những màn trình diễn tiêu cực và tuyên bố, người hâm mộ không nên bỏ tiền xem họ thi đấu.

Đối đầu với Paul Pogba, Mourinho không có cửa thắng - Ảnh 3.

Đứng sau Pogba là Ban lãnh đạo, trong khi Mourinho chỉ có một mình.

Phía Ban lãnh đạo, hay Woodward, cũng có chung quan điểm: MU cần Pogba nhiều hơn cần Mourinho. Đó là lý do họ đã bác bỏ đề nghị bán tiền vệ người Pháp hồi tháng 4 của Mourinho, đồng thời tiếp tục từ chối đề nghị 44,6 triệu bảng kèm bộ đôi Yerry Mina và Andre Gomes của Barca trong mùa hè.

Trong trường hợp buộc phải lựa chọn, thật dễ dàng để Woodward đứng về phía Pogba. Một cuộc đối đầu chỉ mang đến thất bại cho Mourinho. Và sa thải HLV người Bồ, dù phải bỏ ra vài chục triệu bảng đền bù hợp đồng, trên phương diện MU mà nói, vẫn rẻ hơn so với việc để mất con gà đẻ trứng vàng Pogba.

Ở MU, không có cầu thủ nào lớn hơn CLB. Điều này chỉ đúng với thời Sir Alex Ferguson. Còn bây giờ, trong thời đại mà Quỷ đỏ vẫn là cỗ máy in tiền bất chấp thành tích nghèo nàn trên sân cỏ, một cầu thủ như Pogba phải được ưu tiên.

Vì vậy, để tồn tại, Mourinho buộc phải tiếp tục xuống nước để sống chung với Pogba, thậm chí khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc. Nếu không, Pogba - một cầu thủ cũng có tiếng nói trong phòng thay đồ - đủ khả năng để đánh bật ông khỏi Old Trafford.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại