'Đội chắc vé đi World Cup' mất đi công thức chiến thắng ở trận gặp Việt Nam?

CHÍ VŨ |

Chưa được cấp đặc quyền ưu tiên như Việt Nam, LĐBĐ Australia nhiều khả năng sẽ phải tìm sân trung lập cho đội nhà tại vòng loại 3 World Cup 2022.

ĐT Australia nhiều khả năng sẽ không được chơi tai sân nhà tại VL World Cup 2022.

ĐT Australia nhiều khả năng sẽ không được chơi tai sân nhà tại VL World Cup 2022.

Thông tin từ LĐBĐ Australia cho biết, đề nghị giảm thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn hai ngày đối với các đội khách tại VL thứ 3 World Cup 2022 không nhận được sự tán thành từ chính phủ.

Theo đó, ĐT Australia có khả năng cực cao sẽ phải tiếp đón các đối thủ trên sân trung lập thay vì sân nhà ANZ Stadium như dự kiến. Theo thông tin từ truyền thông Australia thì Hong Kong, UAE, Qatar sẽ là 3 đề xuất để tổ chức thi đấu tại sân trung lập.

Giám đốc điều hành FFA, ông James Johnson cho biết: “Chắc chắc tuyển Úc phải đấu trên sân trung lập nếu chính phủ không đồng ý với yêu cầu giảm thời gian cách ly. Có thể UAE, Qatar hoặc Hồng Kông sẽ được chúng tôi chọn làm sân nhà vì chúng tôi không còn cách nào khác hơn”.

Nếu phải thi đấu trên sân trung lập thì đây sẽ là một "cú sốc" cực lớn với ĐTQG Australia. Truyền thông ĐT Úc đang tỏ ra rất quan ngại về các trận đấu sắp tới, khi ĐTQG Australia sẽ không có sự cổ vũ của khán giả nhà. HLV đội tuyển Úc Graham Arnol chia sẻ: “Nguy cơ thất bại là khó tránh khỏi nếu chúng tôi không được thi đấu trên sân nhà của mình”.

Theo các kết quả thống kê, sân nhà ANZ Stadium đem lại cho ĐT Australia một điểm tựa cực lớn trong suốt nhiều năm qua. Trong 18 trận gần nhất được chơi trên sân nhà, họ bất bại tuyệt đối khi thắng 15 trận và hòa 3 trận. Trong khi đó, khi phải rời ANZ Stadium để thi đấu thì họ chỉ có tỉ lệ chiến thắng là 24% chiến thắng.

Thậm chí, nhiều trang báo Australia còn gọi vui sân ANZ chính là "công thức chiến thắng" của đội bóng xứ sở Chuột túi.

Rõ ràng, khó khăn trong việc tổ chức các trận đấu trên sân nhà đang là một cơn "đau đầu" lớn với những người làm bóng đá xứ sở Chuột túi. Bởi lẽ, tham vọng của họ tại VL thứ 3 World Cup 2022 có thể bị ảnh hưởng vì "biến số" lớn này.

Tại vòng loại 3 World Cup 2022 , Australia nằm chung bảng B với ĐT Việt Nam. Họ sẽ đá trận sân khách đầu tiên tại Mỹ Đình vào ngày 7/9.

Có một chi tiết rất thú vị, đó là ĐT Australia được "siêu máy tính" của trang We Global Football tính toán về xác suất đi tiếp là cực cao.

Cụ thể, họ có tới 61,4% sẽ có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Con số này chỉ xếp sau Nhật Bản (83,92%) và áp đảo hoàn toàn các đại diện còn lại trong bảng B.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại