Đội bóng từng thua Việt Nam 0-11 tiếp tục gây ấn tượng mạnh ở vòng loại World Cup

Đoàn Dự |

Bóng đá Đảo Guam đang có những tiến bộ rất lớn và họ vừa giành quyền vào vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lá thăm đã đưa Đảo Guam - đội bóng hiện đứng thứ 193 FIFA gặp Bhutan (186) ở trận play-off giành vé vào vòng 2, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở trận đầu trên sân khách, Đảo Guam chơi có phần lép vế và thua sít sao 0-1. Tuy nhiên ở trận lượt về vừa kết thúc cách đây ít phút, Guam đã thắng lại 5-0, trong đó có cú hat-trick của ngôi sao Cunliffe để giành quyền đi tiếp.

Thực tế, đây chưa phải thành tích ấn tượng nhất với bóng đá Đảo Guam. Vòng loại World Cup 2018, đội bóng này còn tạo ra cú sốc lớn hơn. Khi đó, Đảo Guam xếp hạng 161 FIFA, top 33 châu Á nên được vào thẳng vòng 2, nằm ở bảng D với Iran, Oman, Turkmenistan và Ấn Độ.

Trong 2 trận đầu, Đảo Guam thắng Turkmenistan 1-0, thắng Ấn Độ 2-1, đều ở sân nhà, để vươn lên dẫn đầu bảng D. Tiếc là sau đó, Đảo Guam bị các đối thủ "giải mã" và chung cuộc chỉ đứng thứ 4/5 ở bảng D (trên Ấn Độ).

Dẫu sao thì vòng loại World Cup 2018 hay vòng loại World Cup 2022 này, Đảo Guam cũng đều đang thể hiện rất tốt. Không loại trừ khả năng ở vòng 2, Đảo Guam sẽ lại có những chiến thắng ấn tượng như 4 năm về trước.

Bóng đá ở Đảo Guam đã có những bước phát triển rất nhanh. Ở vòng loại World Cup 2002, Đảo Guam từng thủng lưới tới 35 bàn, không ghi được bàn thắng nào. Năm 2000, khi gặp tuyển Việt Nam ở sân Thống Nhất, Đảo Guam đã thua 0-11. Cho đến bây giờ, đấy vẫn là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại