Đội bóng số 2 châu Á gặp 'biến lớn' trước khi đối đầu Việt Nam

Phong Vũ |

Trước khi trận đấu gặp ĐT Việt Nam diễn ra vào tháng 11, ĐT Nhật Bản sẽ có HLV mới sau những thành tích tệ hại trong khoảng thời gian qua.

ĐT Nhật Bản đang trải qua chuỗi ngày khủng hoảng với phong độ yếu kém tại AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). Sau ba lượt trận đầu tiên, Minamino và các đồng đội chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm. Nhật Bản để thua đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Oman ở ngày đầu ra quân và chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trước Trung Quốc.

Mới đây, trận thua trước Ả Rập Xê Út khiến cho liên đoàn bóng đá nước này không thể ngồi yên. Tờ Nikkan Sports mới đây đã đưa tin về tình trạng của HLV trưởng Hajime Moriyasu: "Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã tiết lộ rằng đang trong quá trình sa thải HLV ĐT Nhật Bản Hajime Moriyasu và xem xét người kế nhiệm ông.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup - Khu vực châu Á, Nhật Bản chật vật với 2 trận thua và một trận thắng. Nếu trận đấu với Australia kết thúc với tỷ số hòa hoặc thua, có khả năng huấn luyện viên sẽ bị sa thải. Kenta Hasegawa HLV của J1 Tokyo, hiện đang là ứng cử viên cho vị trí kế vị".

Đội bóng số 2 châu Á gặp biến lớn trước khi đối đầu Việt Nam - Ảnh 1.

Nhật Bản sẽ có HLV mới trước trận gặp Việt Nam? (Ảnh: Getty)

Như vậy, nếu không cải thiện thành tích ở trận đấu đầu với Australia, đội bóng này không những bị đối thủ và Ả Rập Xê Út bỏ lại phía sau mà nhiều khả năng HLV trưởng sẽ bị sa thải. Như vậy, ĐT số 2 châu Á sẽ có HLV mới trước khi đối đầu với Việt Nam vào tháng 11 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại