Đội bóng hàng đầu nước Anh bị Trung Quốc tẩy chay vì phát ngôn của ngôi sao từng vô địch World Cup 2014

PHỤNG HIẾU |

Arsenal chính thức gia nhập "danh sách đen" những cái tên bị tẩy chay tại Trung Quốc. Tất cả vì những phát ngôn của tiền vệ Mesut Oezil.

Mesut Ozil khi còn đỉnh cao phong độ là một trong những tiền vệ tài hoa nhất thế giới. Tuy nhiên hiện tại, ngôi sao người Đức không còn giữ được hình bóng năm xưa. Đã thế, anh còn thường xuyên tham gia vào những cuộc tranh luận liên quan đến chính trị không cần thiết, gây ảnh hưởng gián tiếp đến CLB chủ quản.

Vào ngày 13/12, Ozil lại chứng nào tật đấy. Lần này phát biểu của anh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến Arsenal và fan hâm mộ đội bóng này tại Trung Quốc.

Không lâu sau khi phát biểu của Ozil xuất hiện tràn lan trên Twitter, chính quyền Trung Quốc đã cấm chiếu toàn bộ những trận đấu của Arsenal trên lãnh thổ đất nước này, bao gồm trận đấu với Manchester City diễn ra vào lúc 23h20 ngày hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, phong trào tẩy chay đội bóng chủ sân Emirates đang xuất hiện ngày một nhiều, đẩy fan Trung Quốc yêu thích The Gunners vào tình thế vô cùng khó xử.

Đội bóng hàng đầu nước Anh bị Trung Quốc tẩy chay vì phát ngôn của ngôi sao từng vô địch World Cup 2014 - Ảnh 1.

Có lẽ Ozil nên tập trung vào màn thể hiện của mình trên sân cỏ thay vì vướng vào những vụ việc nhạy cảm như thế này.

Ozil phải chịu rất nhiều phản ứng trái chiều với phát ngôn của mình. Về phía Arsenal, họ chối bỏ trách nhiệm, khẳng định CLB "không liên quan" đến những gì cầu thủ đăng tải trên MXH.

Tuy nhiên dù sao, họ cũng là bên bị ảnh hưởng nhiều nhất sau lệnh cấm của chính quyền Trung Quốc. Đây là một tổn thất không nhỏ khi Trung Quốc là một trong những quốc gia theo dõi giải đấu Premier League nhiều nhất thế giới, đồng thời cực kỳ chịu chi mua sắm vật phẩm, đồ lưu niệm. Cộng đồng fan Pháo Thủ ở đây cũng không hề nhỏ. Trung Quốc là điểm đến yêu thích của Arsenal trong chuyến du đấu hè.

Đội bóng hàng đầu nước Anh bị Trung Quốc tẩy chay vì phát ngôn của ngôi sao từng vô địch World Cup 2014 - Ảnh 2.

Mesut Oezil là trụ cột của ĐT Đức trong chức vô địch World Cup 2014. Ảnh: Getty


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại