Đội bóng Hà Lan chiêu mộ Văn Hậu “đáng gờm” cỡ nào?

Tiểu Mã |

CLB SC Heerenveen ở giải đấu số 1 Hà Lan chắc chắn là điểm đến không thể lý tưởng hơn dành cho Đoàn Văn Hậu.

Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một tin vui lớn. Sau quãng thời gian khoảng 2 tháng đàm phán, Hà Nội FC chính thức đạt thỏa thuận để hậu vệĐoàn Văn Hậu được chuyển sang CLB SC Heerenveen thi đấu theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm. Ngay tối nay, Văn Hậu sẽ bay sang Hà Lan để kiểm tra y tế.

CLB SC Heerenveen xứng đáng được coi là một bến đỗ lý tưởng với Văn Hậu. Đội bóng này hiện đang thi đấu ở giải VĐQG Eredivisie – giải đấu số 1 ở xứ sở hoa Tuylip. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi tân HLV sinh năm 1975 Johnny Jansen.

Có truyền thống ngót 1 thế kỷ (được thành lập từ năm 1920), đến nay, dù vẫn chỉ là một đội bóng "hạng trung" ở Hà Lan nhưng SC Heerenveen lại chính là bệ phóng của những ngôi sao lừng danh mang tầm cỡ thế giới như Van Nistelrooy, Klaas-Jan Huntelaar...

Đội bóng Hà Lan chiêu mộ Văn Hậu “đáng gờm” cỡ nào? - Ảnh 1.

SC Heerenveen từng là bệ phóng để Van Nistelrooy khẳng định tài năng.

Ở châu Âu, SC Heerenveen là đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở đấu trường Europa League (trước kia là cúp UEFA) và cũng từng được tham dự Champions League - giải đấu danh giá số 1 châu Âu cấp CLB vào năm 2000. Đặc biệt, theo một báo cáo đặc biệt của LĐBĐ Hà Lan vào năm 2010, Heerenveen là đội bóng có nguồn tài chính ổn định và an toàn nhất ở giải Eredivisie .

Xét về danh hiệu, thành tích tốt nhất mà Heerenveen từng đạt được ở giải VĐQG Eredivisie là chức Á quân vào mùa giải 1999-2000. Đội bóng này từng một lần vô địch hai lần đạt Á quân ở KNVB Cup (Cúp Liên đoàn Hà Lan) bên cạnh đó là một số danh hiệu khác.

Về lực lượng, Heerenveen có đội hình tương đối đồng đều với hầu hết thành phần là các cầu thủ châu Âu. Ngoài những cầu thủ mang quốc tịch Hà Lan thì đội bóng này sở hữu khá nhiều ngoại binh, chủ yếu đến từ Đan Mạch, Serbia, Ba Lan, Solovenia. Đội bóng này mới chỉ có duy nhất tiền đạo người Nigeria Chidera Ejuke là cầu thủ không thuộc châu Âu. Với việc chiêu mộ Văn Hậu, ngôi sao sinh năm 1999 sẽ là cầu thủ châu Á duy nhất trong đội hình của Heerenveen.

Đội bóng Hà Lan chiêu mộ Văn Hậu “đáng gờm” cỡ nào? - Ảnh 2.

SC Heerenveen được coi là bến đỗ lý tưởng cho Văn Hậu.

Ở mùa giải 2018-2019, CLB SC Heerenveen đứng thứ 11/18 tại giải VĐQG Eredivisie với 41 điểm sau 34 trận. Thành tích này chưa đủ để Heerenveen được góp mặt ở đấu trường Europa League. Còn ở mùa giải năm nay, sau 4 vòng đấu đầu tiên, SC Heerenveen đang tạm đứng thứ 10 với 5 điểm giành được. Trận đấu tiếp theo, đội bóng tương lai của Văn Hậu sẽ tiếp đón Fortuna Sittard trên sân nhà vào tối 31/8.

Theo thông tin từ phía Hà Nội FC thì nếu hoàn thành kiểm tra y tế, Văn Hậu sẽ được CLB Heerenveen lập tức ký hợp đồng và khi đó, ngôi sao của Việt Nam có đủ điều kiện để ra sân cho Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan.

Nhìn chung, với tiềm lực tài chính ổn định cộng với truyền thống lâu đời, Eredivisie chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng với Đoàn Văn Hậu. Với lợi thế về hình, khả năng công thủ toàn diện cùng lối chơi thông minh, Văn Hậu hoàn toàn đủ khả năng để thích nghi với môi trường mới ở Heerenveen. Rõ ràng, tương lai của hậu vệ 20 tuổi người Thái Bình đang xán lạn hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại