Đội bóng của Công Phượng sở hữu thống kê đáng buồn sau dịch Covid-19

Trần Tiến |

CLB TPHCM mà Công Phượng đang thi đấu sở hữu một thống kê đáng quên sau 3 trận thi đấu thời "hậu Covid-19".

Kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19 ngày 23/5, CLB TPHCM đã có 3 trận thi đấu, 2 trận ở V-League và 1 trận ở Cúp Quốc gia.

Đội bóng của Công Phượng sở hữu thống kê đáng buồn sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công Phượng và các đồng đội trải qua 3 trận đấu liên tiếp không thể ghi bàn.

Trải qua hơn 270 phút thi đấu với nhiều đội hình khác nhau, đội bóng chủ sân Thống Nhất vẫn chưa ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng. Trận đấu mà họ vượt qua Đà Nẵng ở Cúp Quốc gia là trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 0-0 ở 90 phút thi đấu chính thức.

Đây là thống kê tệ nhất của một CLB thuộc 2 giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sau khi bóng đá trở lại. Ngay cả HAGL, đội không ghi bàn ở 3 trận đấu trước đó cũng đã có bàn thắng cùng chiến thắng đầu tiên trước Nam Định vào chiều 12/6.

Trong những trận đấu gần đây, HLV Chung Hae Seong của CLB TPHCM đang phải loay hoay với các phương án trên hàng tấn công khi "gà son" Xuân Nam đã hết son trong khi những Công Phượng, Balde hay Phi Sơn đang có những màn trình diễn hết sức nhạt nhòa.

Trước mắt CLB TPHCM sẽ là trận đấu với Viettel ở vòng 5 V-League vào ngày 17/6. Nếu còn muốn đua tranh vô địch, họ sẽ cần phải cải thiện hàng công và giành trọn 3 điểm trong trận đấu này./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại