Chơi trọn vẹn một hiệp đấu, Đoàn Văn Hậu góp sức giúp Heerenveen ngược dòng ngoạn mục

Lupo |

Hậu vệ người Thái Bình đã có trận thứ hai liên tiếp ra sân trong quãng thời gian tập huấn của Heerenveen.

Chuyến làm khách trước Heracles Almelo là trận giao hữu cuối cùng của Heerenveen trong chuyến tập huấn giữa mùa giải. Trên BXH giải VĐQG Hà Lan, Heracles Almelo đang xếp ngay sau Heerenveen. Chính vì thế, trận đấu được coi là màn tổng duyệt chất lượng của Heerenveen trước khi bước vào nửa sau mùa giải.

HLV Jansen sử dụng đội hình khá mạnh trong hiệp một. Chỉ mất 5 phút, Joey Veerman đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Nhưng Lucas Schoofs sớm san bằng tỉ số 1-1 cho Heracles Almelo. Đây cũng là kết quả sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, Heerenveen thay toàn bộ 11 cầu thủ trên sân. Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu cũng được vào sân và thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái quen thuộc.

Phút 56, Mauro Junior lập công, nâng tỉ số thành 2-1 cho đội chủ nhà. Không chấp nhận thất bại, các cầu thủ Heerenveen chơi tấn công dồn dập, tạo ra sức ép lớn. Jordy Bruijn đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng bàn thắng ở phút 74. Chỉ một phút sau, Heerenveen có thêm bàn thắng và dẫn ngược 3-2.

Đoàn Văn Hậu và đồng đội giữ vững lợi thế cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Chung cuộc, Heerenveen chiến thắng với tỉ số 3-2. 

Trong những phút có mặt trên sân, Đoàn Văn Hậu thi đấu rất cố gắng. Màn trình diễn của anh trong màu áo Heerenveen ngày càng đem tới nhiều tín hiệu lạc quan hơn. Hi vọng rằng thời gian tới Đoàn Văn Hậu sẽ có cơ hội được vào sân ở những trận đấu chính thức.

Cuối tuần này, giải VĐQG Hà Lan trở lại sau thời gian nghỉ đông. Heerenveen có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của Feyenoord vào 01h45 ngày 19/1 (giờ Việt Nam).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại