*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều chuyên gia, người dân Thủ đô ủng hộ kế hoạch Hà Nội rút ngắn 5 năm trong lộ trình triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) để giảm ô nhiễm không khí.
“Báu vật” hơn trăm tuổi được nhắc tới là hàng cây hơn trăm tuổi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM).
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo nhiệm vụ quy hoạch phân khu Đại học (ĐH) Đà Nẵng tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/2. Theo đó, Làng ĐH Đà Nẵng phải thực hiện theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng công nghệ 4.0.
Với khả năng lọc tới 260 tấn CO2, NO2 và bụi mịn, có thể nói sản phẩm này chính là giải pháp cứu rỗi Trái đất trong tương lai.
Bởi điện thoại, laptop, máy in... không sử dụng nữa sẽ được coi là một loại rác thải (rác thải điện tử), nên cần vứt đúng chỗ - sẽ được bố trí dưới chân các tòa nhà.
Hà Nội mạnh, đất nước mới mạnh. Mục tiêu của Hà Nội sau năm 2030 sẽ là một siêu thành phố. Thủ đô sẽ là một trung tâm tài chính sánh ngang trung tâm tài chính của Hongkong, Singapore.
Ngoài Hà Nội và TP.HCM thì Huế là cái tên thứ 3 nổi bật về hệ thống cây xanh, cây cổ thụ trong Thành phố.